Multimedia Đọc Báo in

Khảo sát hoạt động khai thác khoáng sản tại các huyện Krông Bông và Krông Pắc

16:48, 18/03/2025

Ngày 18/3, đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2025 về “việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020 - 2024" do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Phú Hùng làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại một số vị trí, khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Krông Bông và Krông Pắc.

UBND huyện Krông Bông cho biết, địa phương có tiềm năng về các loại khoáng sản như đá granit ốp lát, phân bố rải rác trên các triền đồi, chạy dọc theo đường Tỉnh lộ 12; cát làm vật liệu xây dựng trên sông Krông Ana, sông Krông Bông và suối Krông Kmar. Giai đoạn 2020 – 2024, toàn huyện có 6 tổ hoạt động thăm dò, khai thác cát; 1 đơn vị khai thác đá granit ốp lát và 1 đơn vị hoạt động thăm dò đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh thị sát  một khu vực khai thác cát trên sông Krông Pắc
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh thị sát một khu vực khai thác cát trên sông Krông Pắc.

Đối với huyện Krông Pắc, tài nguyên khoáng sản chủ yếu là đất, đá, cát… được phân bố chủ yếu ở các xã cánh Đông của huyện. Trên địa bàn huyện có 7 tổ chức, doanh nghiệp được phép hoạt động khai thác đá tại xã Krông Búk và xã Hòa Tiến; 2 tổ chức, doanh nghiệp khai thác cát xây dựng trên các đoạn sông Krông Pắc, sông Krông Bông.

Theo đánh giá của đoàn giám sát, hoạt động khai khoáng góp phần khai thác tài nguyên thiên nhiên của địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các huyện đã quan tâm đến công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản, tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đoàn giám sát kiểm tra một vị trí khai thác đá trên địa bàn huyện Krông Bông
Đoàn giám sát kiểm tra một vị trí khai thác đá trên địa bàn huyện Krông Bông.

Tuy nhiên, khó khăn trong công tác quản lý, giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng là các đối tượng thường khai thác vào ban đêm, nên cấp xã chưa kiểm soát được hết, dẫn đến vẫn còn để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Ghi nhận thực tế của đoàn giám sát tại một số khu vực khai thác khoáng sản cho thấy vẫn còn tình trạng khai thác đất sét trước đây nhưng chưa hoàn thổ, trả lại hiện trạng đất đai; khai thác cát gây sạt lở bờ sông; hoạt động khai thác đá chưa chấp hành nghiêm các quy định…

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


Phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô tại Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn cao điểm với nắng nóng kèm theo gió lớn làm tăng nguy cơ cháy rừng. Để phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả, các ngành chức năng, chủ rừng, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.