Multimedia Đọc Báo in

Nghị quyết 57 - Định hình cuộc chuyển mình chiến lược (Kỳ 2)

06:28, 24/12/2025

Kỳ 2:  Chạm “quả ngọt”

Khi nhận thức được khơi mở, những rào cản về tư duy được khai thông, Nghị quyết 57 thực sự bước vào giai đoạn “thử lửa” bằng những kết quả định lượng, tạo ra một “hệ điều hành” mới - nơi khoa học, công nghệ trở thành công cụ tối ưu hóa mọi nguồn lực.

Lực đẩy từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo

Trên những đồi khóm bạt ngàn ở Đồng Din, xã Phú Hòa 1, bà con nông dân đã thoát khỏi cảnh được mùa mất giá kể từ khi Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp, kinh doanh tổng hợp Đồng Din tổ chức lại sản xuất theo chuỗi, ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) để nâng cao giá trị nông sản địa phương. Từ canh tác nhỏ lẻ, HTX đã liên kết hơn 30ha vùng nguyên liệu, đưa quy trình kỹ thuật thống nhất vào sản xuất, thu hoạch; chế biến quả khóm thành nhiều sản phẩm giá trị gia tăng như bánh khóm, khóm sấy, giấm khóm. Đồng thời, HTX tận dụng phụ phẩm để sản xuất nước rửa chén, nước lau sàn thân thiện môi trường. Đến nay, 5 sản phẩm từ khóm của HTX đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao, cho thấy hiệu quả rõ nét của việc kết hợp KHCN với ĐMST từ thực tiễn. Ông Nguyễn Hoàng Chương, Giám đốc HTX Đồng Din khẳng định: “KHCN và ĐMST giúp HTX dẫn dắt bà con nông dân đi đường dài. Khi có công nghệ chế biến, có tiêu chuẩn chất lượng và liên tục tìm tòi sản phẩm mới thì mỗi quả khóm đều gia tăng giá trị gấp nhiều lần. Đặc biệt, HTX còn định hướng sản xuất phải hướng tới tiêu chí xanh, thân thiện môi trường và KHCN là chìa khóa để chúng tôi mở lối đi này”.

Simexco Đắk Lắk giới thiệu sản phẩm cà phê truy xuất nguồn gốc minh bạch, cam kết mạnh mẽ và sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về minh bạch nguồn gốc.

Không còn xa xôi với khái niệm cuộc cách mạng số, ngay tại thủ phủ sầu riêng của Đắk Lắk, công nghệ đã len lỏi vào vườn cây của từng nông hộ, tạo nên một lực đẩy mạnh mẽ cho nông sản chủ lực vươn tầm quốc tế. HTX Dịch vụ nông nghiệp sạch Krông Pắc (xã Krông Pắc) là đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ cao, hướng tới cung ứng sản phẩm chất lượng cao ra thị trường. Năm 2022 đánh dấu một bước ngoặt tại HTX khi bộ giải pháp AIGU Smart Farm chính thức "về vườn". Không còn cảnh “trông trời, trông đất, trông mây”, giờ đây gần 200 thành viên HTX bắt đầu làm quen với việc quản trị vườn cây bằng những cú chạm trên điện thoại thông minh.

Hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo, cảm biến IoT và dữ liệu số đã dần thay thế những kinh nghiệm canh tác cảm tính. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX cho biết, từ việc tưới nước, bón phân tự động cho đến quản lý quy trình sản xuất từ xa, tất cả đều hiển thị nhanh chóng, chính xác qua màn hình di động, và giá trị lớn hơn mà công nghệ mang lại đó là sự chuyển đổi về tư duy. Nông dân đang chuyển mình từ phương thức canh tác truyền thống sang nông nghiệp thông minh, dựa trên dữ liệu giúp giảm thiểu rủi ro và nâng tầm giá trị cho quả sầu riêng.

Không chỉ HTX Nông nghiệp, kinh doanh tổng hợp Đồng Din, hay HTX Dịch vụ nông nghiệp sạch Krông Pắc, hiện nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai hiệu quả mô hình sản xuất gắn với KHCN và ĐMST. Từ cây trồng chủ lực đến các sản phẩm đặc thù địa phương, việc áp dụng quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, chế biến sâu và tham gia chuỗi giá trị đang trở thành hướng đi tất yếu. Đây cũng là nền tảng để nâng cao năng suất cạnh tranh của kinh tế địa phương trong bối cảnh mới.

Vận hành dựa trên dữ liệu số

Sau gần một năm triển khai Nghị quyết 57, với tinh thần xuyên suốt “làm thật, làm nhanh, làm đến nơi đến chốn”, Đắk Lắk đã từng bước tạo dựng nền móng cho mô hình phát triển dựa trên tri thức và dữ liệu số.

Xác định chính quyền số là “đầu tàu” dẫn dắt, Đắk Lắk đã tái thiết toàn bộ quy trình vận hành hành chính trên môi trường số theo hướng hiện đại, minh bạch và liên thông. Hiện nay, 100% văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến 102 xã, phường được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử; hầu hết thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết phi địa giới hành chính. Người dân có thể tiếp cận dịch vụ công, tương tác với chính quyền mà không còn bị ràng buộc bởi không gian và thời gian.

 

Quá trình triển khai Nghị quyết 57 đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, thể hiện rõ quyết tâm đưa KHCN - ĐMST và chuyển đổi số đi vào thực tiễn quản lý, điều hành, nhất là ở cấp xã, nơi gần dân, sát dân nhất”. 

 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy

Ở cấp cơ sở, nơi chuyển đổi số chỉ có ý nghĩa khi mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, sự bứt phá hiện diện rõ nét. Ông Vũ Xuân Triều, Bí thư Đảng ủy xã Dang Kang cho biết: "Sau sáp nhập, xã Dang Kang có dân số hơn 21.000 người, chịu áp lực lớn trong quản lý. Chính quyền xã lấy công nghệ làm công cụ để gần dân hơn, xây dựng nền hành chính không giấy tờ, không khoảng cách, tạo nên nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy phục vụ người dân làm trung tâm”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến cấp xã của tỉnh đạt 93,04%; riêng quý IV/2025 tăng mạnh lên 98,92%. Tỉnh đã công khai 2.173 TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; nhiều lĩnh vực đạt tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến cao như đăng ký cư trú, bảo hiểm xã hội, thuế… Đáng chú ý, đến ngày 19/12, tỉnh Đắk Lắk đã đạt trạng thái “xanh” toàn bộ 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 108/108 tiêu chí theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về “Thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”.

Ở các trục kinh tế số, xã hội số cũng có những bước phát triển làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và giao dịch của toàn xã hội. Đa số người dân ở tất cả các vùng, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa cũng đã từng bước tham gia vào môi trường số, từ thanh toán, tiêu dùng đến sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh có gần 800 sản phẩm OCOP đã đưa lên sàn thương mại điện tử; số tài khoản ngân hàng của người dân từ 15 tuổi trở lên đạt 4,55 triệu tài khoản; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên 97%; hộ kinh doanh nộp thuế qua eTax Mobile đạt 90%; thanh toán lệ phí trước bạ trực tuyến đạt trên 90%... Những con số này cho thấy CĐS không còn là khái niệm trừu tượng, mà đã trở thành không gian hoạt động quen thuộc, ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ địa phương hướng dẫn cách khai thác các ứng dụng số cho ngư dân làng biển Lễ Thịnh, xã Tuy An Đông.

Từ nền tảng phổ cập đó, chuyển đổi số bước sang giai đoạn phát triển chiều sâu, nơi dữ liệu và công nghệ trở thành “đòn bẩy” nâng tầm chuỗi giá trị sản xuất. Simexco Đắk Lắk là một minh chứng tiêu biểu. Việc xây dựng Bản đồ nông nghiệp số ngành cà phê và hồ tiêu bao phủ 50.000 nông hộ đã biến dữ liệu thành “tấm hộ chiếu” cho nông sản địa phương tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từng vườn cây, từng hộ sản xuất được định danh trên bản đồ số; hệ thống truy xuất nguồn gốc và nền tảng thương mại số tích hợp AI Chatbot giúp minh bạch hóa chuỗi cung ứng, xóa bỏ rào cản khoảng cách với đối tác quốc tế.

Kỳ cuối: Khát vọng vươn tầm

Đỗ Lan - Tuyết Hương

 


Ý kiến bạn đọc