Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana: Rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022

11:15, 30/03/2022

Chiều ngày 29/3, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022; triển khai công tác tuyển quân năm 2023.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, năm 2020 huyện Krông Ana được giao 159 chỉ tiêu, trong đó có 130 chỉ tiêu gọi nhập ngũ và 29 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Công tác công khai trong tuyển quân đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đối với chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn, cũng như các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ.

Qua các bước tuyển chọn, khám sức khỏe, xét duyệt về tiêu chuẩn chính trị, các đơn vị đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, UBND huyện tổ chức Lễ Giao nhận quân trang trọng, đúng nghi lễ, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực sự là ngày hội tòng quân của các dân tộc huyện nhà.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Krông Ana đánh giá công tác tuyển quân năm 2022
Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Krông Ana đánh giá công tác tuyển quân năm 2022.

Bên cạnh đó, công tác chính sách hậu phương quân đội luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành đối với gia đình, công dân nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức thực hiện tốt các bước thâm nhập “2 gặp, 4 biết” (gặp gia đình, gặp thanh niên; biết hoàn cảnh gia đình, biết lai lịch chính trị, biết tình trạng sức khỏe, biết trình độ văn hóa), nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công dân và gia đình. Đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ khi gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn được quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời để công dân yên tâm công tác, hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân như: Việc rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các thôn, buôn, tổ dân phố chưa chặt chẽ; tình trạng gia đình và công dân viết đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ với lý do đang ở trong vùng dịch, công dân lợi dụng lý do tình hình dịch COVID-19 để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự còn nhiều; triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công dân đủ điều kiện qua sơ tuyển sức khỏe chưa được thực hiện đúng quy định…

Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị
Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị

Hội nghị cũng đã thống nhất phương hướng và giải pháp chủ yếu trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2023 với một số nội dung trọng tâm: Làm tốt nội dung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách đến với nhân dân, nhất là quyền lợi nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xử lý nghiêm các đối tượng chống, trốn lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, lệnh gọi sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, gọi nhập ngũ và số quân nhân đào, bỏ ngũ về địa phương; bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu được giao; giảm mức thấp nhất tỷ lệ phần trăm bù đổi…

Dịp này, UBND huyện Krông Ana tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. 

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.