Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tổng kết Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I - năm 2022

08:14, 10/09/2022

Chiều 9/9, UBND huyện, Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I - năm 2022.

Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I - năm 2022 có chủ đề “Nâng tầm sầu riêng Krông Pắc” diễn ra từ ngày 1 đến 3/9 với nhiều hoạt động phong phú từ văn hóa đến xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế. Các hoạt động của lễ hội cơ bản được tổ chức theo kế hoạch bảo đảm phần lễ và phần hội cho người dân và du khách. Trong đó, có một số hoạt động nổi bật là: Lễ hội đường phố; Liên hoan hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc; trình diễn bay khinh khí cầu, dù lượn; biểu diễn lân sư rồng; tham quan, trải nghiệm vườn sầu riêng…

Đặc biệt, Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư và phát triển nông sản, nông nghiệp bền vững đã có 24 dự án được ký cam kết đầu tư với số vốn hơn 11 nghìn tỷ đồng; Hội chợ triễn lãm OCOP có 274 gian hàng quảng bá được các sản phẩm nông sản vùng miền; ngày hội khởi nghiệp đem đến những chiều hướng tiếp cận khởi nghiệp mới cho hàng trăm đoàn viên thanh niên của huyện…

Các đại biểu thảo luận về công tác tổ chức sau lễ hội
Các đại biểu trao đổi rút kinh nghiệm tổ chức sau Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I - năm 2022.

Lễ hội đã đón tiếp 23 đoàn khách (420 đại biểu trong nước); thu hút hơn 40 nghìn lượt khách du lịch trên cả nước. Công tác thông tin được thực hiện chu đáo, kịp thời; công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Lễ hội đã vận động được các đơn vị tài trợ với số tiền hơn 5 tỷ đồng…

Đại diện các tập thể nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I - năm 2022
Đại diện các tập thể nhận Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I - năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: các hoạt động tuyên truyền quảng bá, triển khai về lễ hội chưa kịp tiến độ đề ra; các sản phẩm trưng bày triển lãm, quà lưu niệm đặc trưng của huyện tại hội chợ chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu du khách; trải nghiệm bay khinh khí cầu chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và du khách…

Cá nhân
Các cá nhân nhận Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I - năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những vấn đề liên quan như: tổ chức; kết nối giao thương hàng hóa; xây dựng các sản phẩm OCOP của huyện… Vấn đề tổ chức lễ hội kỳ tới cũng được thảo luận với hai phương án: 2 năm/lần và 5 năm/lần…

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến định hướng về công tác hoạt động sau lễ hội
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến định hướng về công tác hoạt động sau lễ hội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị đã góp phần cho thành công của Lễ hội. Đồng thời nhấn mạnh các ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác phát triển nông sản theo hướng hàng hóa đạt các tiêu chuẩn của OCOP; đẩy mạnh chuyển đổi số đối với sản phẩm sầu riêng…

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I - năm 2022.

Nhật Minh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.