Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Trồng gần 4.000 cây sao đen dọc Tỉnh lộ 12

18:12, 11/07/2023

Ngày 11/7, UBND huyện Krông Bông tổ chức Lễ phát động trồng cây nhằm hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Tại buổi lễ phát động, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 3.850 cây sao đen có chiều cao từ 2 – 2,5 m, đường kính gốc khoảng 3 cm.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.
Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Nguyễn Ngọc Pháp cho biết, ngoài việc phát động phong trào trồng cây, gây rừng, việc trồng cây sao đen dọc tuyến Tỉnh lộ 12 nhằm mục đích tạo môi trường sạch đẹp, tạo mỹ quan, góp phần kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tiềm lực, tâm huyết đầu tư phát triển ngành du lịch của huyện Krông Bông theo chủ trương, định hướng của huyện.

Để đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy, UBND các xã được trồng cây phân công, giao trách nhiệm phụ trách từng khu vực, tuyến đường cho từng cơ quan, đoàn thể, ban tự quản thôn, buôn; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chăm sóc, bảo vệ cây trồng; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chăm sóc, kịp thời mua cây giống trồng bổ sung đối với những cây bị chết...

Các đại biểu tham gia trồng cây sau Lễ phát động.
Các đại biểu tham gia trồng cây sau Lễ phát động.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện cùng toàn thể dân quân, quần chúng đã tham gia trồng 3.850 cây sao dọc tuyến đường Tỉnh lộ 12, từ ngã ba xã Yang Reh đi về trung tâm huyện và trồng trên một số tuyến đường giao thông nông thôn của xã Hòa Sơn và Ea Trul.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa, hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, qua đó tuyên truyền nâng cao ý thức của mỗi người trong việc trồng cây phân tán bảo vệ môi trường sống.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.