Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 17 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" năm 2022

17:49, 04/10/2022

Trong số 547 cá nhân trong cả nước được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” năm 2022 (theo Quyết định số 1021/QĐ-CTN ngày 9/9/2022 của Chủ tịch nước), tỉnh Đắk Lắk có 17 cá nhân.

Các cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” là những người có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Trong đó, 17 cá nhân của tỉnh Đắk Lắk là những nghệ nhân tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực trong việc sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy văn hóa; nắm giữ loại hình di sản văn hóa phi vật thể như nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Nghệ nhân Y Krai Cil (xã Đắk Phơi, huyện Lắk), một trong những cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” năm 2022.
Nghệ nhân Y Krai Cil (bìa trái) đang thực hiện nghi lễ cúng tại Lễ kết nghĩa anh em của người M'nông.

Cùng ngày 9/9/2022, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1022/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho 16 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, trong đó Đắk Lắk có 3 nghệ nhân được truy tặng.

Năm 2019, Đắk Lắk cũng có 24 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú".

Mai Sao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.