Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Lắk “tiếp sức” cho người nghèo vươn lên

07:10, 10/07/2023

Tiếp sức hộ nghèo ổn định cuộc sống là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng ủy Công an huyện Lắk xác định, bởi cuộc sống ổn định thì tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk khóa XV về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện (gọi tắt là Nghị quyết 05), Đảng bộ Công an huyện đã triển khai mô hình “Vườn cây ăn quả” tại xã Yang Tao.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yang Tao (huyện Lắk) hỗ trợ người dân trồng cây giống.

Thượng tá Mai Hữu Vạn, Trưởng Công an huyện cho biết, trước khi thực hiện mô hình “Vườn cây ăn quả”, năm 2022 đơn vị đã tặng 740 cây mít da xanh cho 74 hộ khó khăn ở hai buôn Biăp và Dơng Guôl (xã Yang Tao).

Qua khảo sát đầu năm 2023, số cây giống hỗ trợ được các hộ dân chăm sóc chỉ đạt khoảng 40%. Nguyên nhân là do giống cây hỗ trợ không phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và người dân chưa nắm được kỹ thuật chăm sóc. Bên cạnh đó, số lượng cây giống hỗ trợ cho mỗi hộ ít nên một số trường hợp nhận cây giống không mặn mà trong việc chăm sóc.

Vì vậy, Đảng ủy Công an huyện quyết định hỗ trợ cây giống phải đi đôi với hướng dẫn kỹ thuật, quan trọng hơn là phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời hỗ trợ các hộ thụ hưởng nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Gia đình anh Y Ngọc Sruk ở buôn Cuôr (xã Yang Tao) có hơn 1 ha đất sản xuất, gồm 6 sào rẫy và 4 sào ruộng chuyên canh lúa nước. Nhiều năm qua, nguồn thu nhập chính của gia đình anh là từ 3 vụ lúa (khoảng 5 triệu đồng/vụ); toàn bộ diện tích đất rẫy trồng chuối nhưng chỉ trồng “chơi”. Năm 2018, gia đình anh Y Ngọc gom góp được ít vốn mua 300 cây điều về trồng, nhưng đến nay vẫn chưa có trái.

Đầu tháng 6/2023, Công an huyện Lắk hỗ trợ gia đình anh 50 cây giống các loại; cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yang Tao hướng dẫn cách tạo bồn, xuống giống, chăm sóc từng loại cây… "Hy vọng số cây ăn quả trên phát triển tốt, gia đình sớm có nguồn thu nhập từ những loại cây trồng này”, anh Y Ngọc nói.

Cây mít Thái được Đảng ủy Công an huyện Lắk tặng người dân buôn Dơng Guôl (xã Yang Tao) trồng đã cho thu hoạch.

Xã Yang Tao là địa phương đầu tiên được Đảng ủy Công an huyện Lắk tặng cây giống để thực hiện mô hình “Vườn cây ăn quả” với tổng diện tích 26.000 m2 tại 10 hộ; mỗi hộ được hỗ trợ 50 cây giống gồm: nhãn, xoài, chôm chôm, dừa, vải. Tổng kinh phí mua cây giống là 20 triệu đồng, được huy động từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công an huyện.

Thiếu tá Êban Tuấn Đạt, Phó Trưởng Công an xã Yang Tao cho biết, đơn vị đã chọn những hộ nghèo, có đất, chịu khó lao động sản xuất; đồng thời phối hợp với Hội Nông dân xã chọn lựa cây giống tốt, phù hợp với điều kiện của địa phương để tặng cho các hộ dân thực hiện mô hình “Vườn cây ăn quả”. Hằng tuần, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến tận vườn giúp đỡ các hộ chăm sóc cây trồng. Mô hình này thành công sẽ thực hiện mục tiêu xóa vườn tạp, xây dựng vùng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần đưa địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chủ trương của Đảng ủy Công an huyện Lắk là không bệnh thành tích và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra kết quả những mô hình "Vườn cây ăn quả" ở xã Yang Tao để từ đó triển khai nhân rộng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. "Mục tiêu cốt lõi là thay đổi tư duy, tập quán canh tác, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp người dân giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững'', Thượng tá Mai Hữu Vạn nhấn mạnh.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Lắk đã vận động hơn 230.000 cây giống các loại hỗ trợ cho gần 10.000 hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Hoàng Ân - H Gi Byă


Ý kiến bạn đọc