Multimedia Đọc Báo in

Cùng chăm lo khuyến học, khuyến tài

08:41, 16/10/2024

Với tinh thần sống "tốt đạo, đẹp đời", các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo nền tảng thúc đẩy học tập suốt đời trong nhân dân.

Dựa theo tình hình thực tế tại địa phương, các tổ chức tôn giáo đã tích cực phối hợp với hội khuyến học các cấp chăm lo việc học của học sinh bằng những hoạt động thiết thực, trong đó chú trọng đối tượng khó khăn để đồng hành cùng học sinh đến trường.

Người dân tìm mua sách tại hội chợ sách hưởng ứng "Ngày hội sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2024”.

Được thành lập vào năm 2012, Ban Khuyến học Chùa Hoa Nghiêm (huyện Cư M’gar) đã từng bước chuyên nghiệp hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhà chùa đã vận động phật tử và gia đình phật tử nơi cư trú tự giác học tập để trở thành gia đình học tập; xây dựng nhà chùa thành cơ sở tôn giáo đạt danh hiệu mô hình học tập; vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn chung tay hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là lo cho người dân có đủ điều kiện vật chất để thực hiện hiệu quả việc học... Quỹ "Tiếp sức em đến trường" của nhà chùa đã phối hợp với dự án "Tiếp sức đường dài" của Huyện Đoàn Cư M’gar hỗ trợ 310 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi (mức hỗ trợ 300.000 – 500.000 đồng/học sinh/tháng) với số tiền hỗ trợ mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng…

Giáo xứ Ea H’leo (huyện Ea H’leo) có nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh địa phương. Từ năm 2023 đến nay, Cộng đoàn Giáo xứ Ea H’leo và một số nhà hảo tâm đã trao 30 chiếc xe đạp (tổng trị giá 36 triệu đồng) tặng học sinh khó khăn có phương tiện đi học; quyên góp 168 triệu đồng để giúp đỡ, trợ cấp cho 70 học sinh mồ côi (200.000 đồng/tháng/em); quyên góp 320 triệu đồng tặng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (1,2 - 1,6 triệu đồng/suất/năm học)...

Thiếu nhi tham gia hoạt động STEM tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk dịp nghỉ hè 2024.

Tại huyện Cư Kuin, những năm qua Giáo xứ Vinh Hòa (xã Ea Ktur) đã phối hợp với chính quyền địa phương, trường học làm tốt công tác vận động giáo dân thực hiện phong trào học tập suốt đời bằng cách phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các trường học nắm bắt tình hình học tập của con em; tham gia cùng chính quyền địa phương vận động phụ huynh đưa con em đến trường. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ mẫu giáo trong độ tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ học sinh cấp tiểu học lên lớp đạt 98,8%; tỷ lệ học sinh giỏi các cấp, học sinh thi đỗ cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm trước…

Trong giai đoạn 2021 – 2024, Ban Khuyến học Chi hội Tin lành Tân Hòa Đông (xã Ea Bông, huyện Krông Ana) đã vận động hỗ trợ trao học bổng gần 30 triệu đồng cho học sinh khó khăn trên địa bàn. Thời gian tới, Ban Khuyến học chi hội tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp vận động tín hữu thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, trong đó chú trọng đến việc đăng ký và thực hiện mô hình học tập…

Các tổ chức tôn giáo cũng tích cực hưởng ứng việc xây dựng mô hình học tập. Theo thống kê của Hội Khuyến học tỉnh, toàn tỉnh có 91.714 đạo hữu, tín đồ đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 55.396 hộ gia đình đạo hữu, tín đồ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 163 cơ sở tôn giáo đạt danh hiệu “Cộng đồng tôn giáo học tập”… Huyện Krông Búk là điểm sáng trong xây dựng xã hội học tập vùng tôn giáo khi toàn huyện có 56,57% công dân là tín đồ tôn giáo đạt danh hiệu “Công dân học tập”, 76,44% gia đình tôn giáo đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 69,23% cơ sở tôn giáo đạt danh hiệu “Cồng đồng tôn giáo học tập”…

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phạm Đăng Khoa, các tổ chức tôn giáo đã đồng hành với ngành giáo dục và chính quyền địa phương chăm lo việc học cho con em, điển hình như các phong trào: Tháng 9 khuyến học, “3 đủ” (đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở)…

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đồng hành, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo cùng tham gia phong trào “Đắk Lắk thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” nhằm phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng xã hội học tập, phát triển quê hương phồn thịnh…

Từ năm 2022 đến nay, các cơ sở tôn giáo đã phối hợp với các tổ chức xã hội, trường học vận động được hơn 40,3 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa trường học; vận động, hỗ trợ 3,4 tỷ đồng cho 2.401 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp hàng nghìn học sinh có điều kiện đến trường, không bỏ học giữa chừng.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Inforgraphic) Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của tỉnh Đắk Lắk 9 tháng năm 2024
9 tháng của năm 2024, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ. Đáng kể trong đó nhiều lĩnh vực có mức tăng trưởng tích cực, vượt cao so cùng kỳ năm 2023.