Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ Cư Prông đẩy lùi hủ tục tảo hôn

08:26, 07/03/2025

Sau hơn hai năm triển khai, mô hình điểm "Phụ nữ dân tộc thiểu số nói không với tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" tại thôn 3, xã Cư Prông (huyện Ea Kar) do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cư Prông thành lập đã góp phần đẩy lùi hủ tục tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Vào đầu năm 2009, chị Lý Thị Tình (*) (SN 1990)  từ thôn 3, xã Cư Prông đến thăm nhà bác ruột tại tỉnh Bình Phước. Tại đây, sau vài lần đi chơi cùng nhau, chị Tình và người anh con bác (SN 1989) nảy sinh tình cảm, sau đó đi đến hôn nhân. Những đứa con của anh chị sinh ra đều bị thiểu năng trí tuệ, còi cọc, đau ốm liên miên. Mặc dù gia đình đã đưa các con đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không cải thiện khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Không chỉ riêng chị Tình, vì thiếu kiến thức, hiểu biết mà rất nhiều trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở địa phương đã để lại nhiều hệ lụy.

Tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho phụ nữ ở xã Cư Prông.

Trước thực trạng trên, để hạn chế, chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tháng 11/2022, Hội LHPN xã Cư Prông đã thành lập mô hình điểm “Phụ nữ dân tộc thiểu số nói không với tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại thôn 3 với 50 thành viên (ban chủ nhiệm và hội viên chi hội phụ nữ thôn 3).

Để mô hình phát huy hiệu quả, Hội LHPN xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương như Đoàn Thanh niên, Tư pháp, Công an tổ chức các buổi cập nhật, bổ sung kiến thức về hôn nhân và gia đình; kết hợp lồng ghép tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống mua bán người… Từ đó, giúp hội viên phụ nữ trong thôn nắm vững kiến thức, tích cực tuyên truyền tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước. Người dân ngày càng nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật, xóa bỏ các hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh.

Ông Vương Văn Truyền, Trưởng thôn 3, xã Cư Prông cho biết, thôn 3 có 127 hộ với 608 khẩu, trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 98%. Người dân trong thôn chủ yếu là anh em, họ hàng, cùng dòng máu trực hệ, di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào. Do nhận thức của người dân, nhất là những người lớn tuổi còn hạn chế nên tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thường xuyên diễn ra, đã để lại nhiều hệ lụy như: bạo lực gia đình, nghèo đói, ly hôn... Nhiều trường hợp kết hôn cận huyết thống, con sinh ra mắc nhiều bệnh tật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần và tạo gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Cư Prông được tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình.

“Từ khi có mô hình điểm trên, các thành viên đã tuyên truyền đến tận người dân về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền bằng tờ rơi, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội, họp thôn, tuyên truyền tại nhà… Từ đầu năm 2024 đến nay, trong thôn đã không xảy ra tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Người dân chăm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình, toàn thôn chỉ còn 11 hộ nghèo, giảm 11 hộ so với năm 2022”, ông Truyền chia sẻ.

Theo bà Lý Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Cư Prông, phát huy hiệu quả mô hình, thời gian tới, Hội LHPN xã cũng sẽ tổ chức nhân rộng đến các thôn, buôn khác trên địa bàn xã, trong đó, tập trung ở những địa bàn có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

Anh Dũng


Ý kiến bạn đọc