Điều trị di chứng tai biến mạch máu não bằng y học cổ truyền
Cấp cứu, chẩn đoán, điều trị là thế mạnh của y học hiện đại, song y học cổ truyền lại rất hữu ích đối với bệnh nhân mắc bệnh mạn tính hoặc di chứng do tai biến mạch máu não.
Phát huy thế mạnh này, những năm qua, điều trị bệnh tai biến mạch máu não bằng phương pháp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng tại Khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) đã và đang mang lại hiệu quả cao, góp phần hỗ trợ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người bệnh.
Theo bác sĩ Tạ Văn Nhạn, Trưởng Khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên), bệnh tai biến mạch máu não là nguyên nhân gây tử vong thứ ba sau bệnh mạch vành và ung thư. Bệnh thường để lại di chứng rất nặng nề như: suy giảm nhận thức, thay đổi hành vi, rối loạn ngôn ngữ, đại tiểu tiện không tự chủ, liệt vận động… làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh sau tai biến mạch máu não rất quan trọng, góp phần giúp bệnh nhân sớm phục hồi, tránh được di chứng, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Với tầm quan trọng đó, sau khi xảy ra tai biến, người bệnh nên tập luyện phục hồi chức năng càng sớm càng tốt. Thông thường phục hồi khá tốt trong 3 tháng đầu, phục hồi chậm hơn trong 3 tháng tiếp theo, ngoài 6 tháng thì phục hồi rất chậm.
![]() |
Bệnh nhân được điều trị phục hồi chức năng tại Khoa Y học cổ truyền sau tai biến mạch máu não. |
Hiện nay bình quân mỗi ngày Khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) điều trị cho khoảng 10 -15 lượt bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Đa phần bệnh nhân bị di chứng sau tai biến mạch máu não được điều trị tại đây đều ở giai đoạn phục hồi, tình trạng bệnh tiến triển tốt. Bác sĩ Nhạn chia sẻ, những bệnh nhân bị tai biến điều trị tại đây thường bị khiếm khuyết về vận động. Những bệnh nhân này sẽ được điều trị bằng các phương pháp như: xoa bóp, bấm huyệt, điện châm, châm cứu, thủy châm, phục hồi chức năng… Đây là các phương pháp an toàn, mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, điều trị y học cổ truyền với các bài thuốc còn có tác dụng bồi bổ khí huyết, nâng cao thể trạng, đả thông kinh mạch, làm tiền đề thuận lợi cho quá trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng.
Không chỉ tập luyện, phục hồi chức năng cho bệnh nhân, Khoa Y học cổ truyền còn tiến hành điều trị các bệnh lý nền kèm theo như tăng huyết áp, đái tháo đường… Sau khi điều trị, bệnh nhân có thể tự đi lại, phục vụ mình, không lệ thuộc hoặc chỉ cần hỗ trợ một phần. “Tuy nhiên, đây là phương pháp điều trị lâu dài, đòi hỏi mỗi bệnh nhân cần có tính kiên nhẫn và chịu khó. Bên cạnh đó, ngoài các phương pháp điều trị tại bệnh viện, khi xuất viện, bản thân người bệnh và gia đình vẫn tiếp tục tập luyện theo sự hướng dẫn của bác sĩ và xây dựng chế độ ăn uống khoa học, nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày, ăn dạng lỏng dễ tiêu hóa, cung cấp đầy đủ nhóm vitamin, chất xơ và hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ để sức khỏe nhanh chóng hồi phục”, bác sĩ Nhạn khuyến cáo.
Để phòng ngừa bệnh tai biến mạch máu não, mỗi người cần thay đổi lối sống, loại bỏ các yếu tố nguy cơ như: không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống điều độ, tăng cường vận động thể lực, thể dục thể thao. Sống vui vẻ, tránh căng thẳng, kiểm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp…
Ngọc Lan – Mỹ Hạnh
Ý kiến bạn đọc