Multimedia Đọc Báo in

Chương trình 1719 tiếp sức giáo dục vùng dân tộc thiểu số

06:42, 18/12/2025

Từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (Chương trình 1719) được ngành giáo dục tỉnh triển khai có hiệu quả, năng lực đội ngũ nhà giáo và công tác giáo dục ở các trường học vùng DTTS được nâng cao.

Thầy Bùi Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS Buôn Ma Thuột (phường Thành Nhất) cho biết, để phát huy hiệu quả nguồn lực được đầu tư từ Chương trình 1719, nhà trường đã cử giáo viên tham gia các chương trình, lớp tập huấn theo kế hoạch của ngành; chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học; tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học…

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Buôn Ma Thuột (phường Thành Nhất) trong tiết thực hành môn Khoa học tự nhiên.
 

Người dân thấy được nhiều lợi ích và sự cần thiết khi biết chữ như đọc sách, báo; nắm bắt thông tin qua nhóm thôn, buôn trên mạng xã hội… nên tham gia các lớp XMC tích cực. Những lớp học XMC không chỉ giúp bà con biết đọc, biết viết mà còn mở ra cơ hội tiếp cận với công nghệ, hỗ trợ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

 
Ông Trịnh Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Rốk

Nhờ tham gia các lớp tập huấn liên quan đến nội dung dạy học tích cực và công tác kiểm tra đánh giá, nhiều thầy cô giáo đã nâng cao năng lực, có thêm nhiều sáng kiến. Tiêu biểu như thầy Nguyễn Xuân Vinh, giáo viên môn Ngữ văn, Trường PTDTNT THCS Buôn Đôn (xã Ea Wer).

Với phương pháp giáo dục hiện đại, học sinh đóng vai trò trung tâm, phát triển năng lực bản thân. Em H’Trân Êban, lớp 6, Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột (phường Thành Nhất), chia sẻ: “Các thiết bị dạy học môn Khoa học tự nhiên rất mới. Nhờ có các thiết bị mà chúng em được thực hành một số thí nghiệm cơ bản; được trải nghiệm cân, đo... Những tiết học tại phòng thực hành là trải nghiệm thú vị”.

Chương trình 1719 cũng có nhiều đóng góp trong việc xóa mù chữ (XMC) cho người dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Cô Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Bình Trọng (xã Ea Ô) chia sẻ, được sự quan tâm, chỉ đạo của ngành giáo dục về mở lớp XMC, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động người học ra lớp bằng nhiều hình thức. Qua đó, nhà trường đã tổ chức được 2 lớp XMC ở buôn Ea Rớt, buôn Vân Kiều với 56 người học là người dân tộc Êđê, Vân Kiều tham gia.

Tiết học được mở đầu bằng một bài hát của thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Buôn Đôn (xã Ea Wer).

Xã Ea Rốk là địa bàn đặc thù của tỉnh, có 28 dân tộc sinh sống, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 67,33% tổng dân số. Để tạo đà cho kinh tế - xã hội phát triển ổn định, chính quyền xã Ea Rốk đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục quan tâm đến việc nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường học; thực hiện tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân vùng DTTS về XMC; tổ chức thành công các lớp học XMC…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển cho Ea Rốk
Hỗ trợ xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn của Chương trình 1719 đã tạo diện mạo mới cho xã vùng III Ea Rốk. Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.