Già làng, trưởng buôn, người có uy tín – hạt nhân gắn kết cộng đồng ở Quảng Phú
Ở xã Quảng Phú, hình ảnh các già làng, trưởng buôn, người có uy tín không chỉ gắn liền với tiếng nói của phong tục, tập quán mà còn hiện hữu sinh động trong đời sống kinh tế, xã hội. Bằng uy tín, trách nhiệm họ trở thành hạt nhân gắn kết cộng đồng, là chỗ dựa tinh thần và là “người thắp lửa” giúp bà con từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng buôn làng no ấm, bình yên.
Phát huy vai trò trưởng buôn làm kinh tế
Trong số những tấm gương tiêu biểu ấy, ông Y Hiao Ênuôl, Trưởng buôn Lang, được bà con nhắc đến như một người “nói đi đôi với làm”. Không chỉ tận tụy với công việc chung của buôn, ông còn là điển hình về phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đó lan tỏa cách làm hay cho cộng đồng. Gia đình ông Y Hiao Ênuôl hiện có 1,3 ha cà phê đã trồng 21 năm. Trên diện tích ấy, ông mạnh dạn áp dụng phương thức trồng xen canh cây sầu riêng và hồ tiêu, vừa tận dụng đất đai, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ chăm sóc bài bản và chịu khó học hỏi, mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 800 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, ông còn nuôi 23 con dê thịt, mang lại nguồn thu hơn 50 triệu đồng mỗi năm, góp phần ổn định kinh tế gia đình theo hướng “lấy ngắn nuôi dài”.
![]() |
| Ông Y Hiao Ênuôl, Trưởng buôn Lang luôn giúp đỡ bà con làm ăn phát triển kinh tế gia đình. |
Điều đáng quý ở ông Y Hiao Ênuôl không chỉ là làm giàu cho riêng mình, mà còn sẻ chia, hướng dẫn bà con cùng làm ăn. Với cương vị Trưởng buôn Lang, ông luôn trăn trở trước cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân trong buôn. Toàn buôn hiện có 268 hộ với 1.446 khẩu, 100% là đồng bào Ê đê, đời sống trước đây của người dân còn nhiều khó khăn. Ông Y Hiao Ênuôl đã tận tình hướng dẫn bà con cách trồng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê để tăng thu nhập, giảm rủi ro khi giá nông sản biến động. Nhờ sự kiên trì của trưởng buôn, đến nay trên 90% hộ gia đình trong buôn Lang nuôi dê, nhiều hộ từng bước thoát nghèo. Có thể kể đến các gia đình, như: bà H Biơh Êban, H Nao Nie, T Tuân Nie… đều là những minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ cách làm của trưởng buôn. Hiện nay, toàn buôn chỉ còn 8 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo, chủ yếu là các trường hợp già neo đơn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.
Chị H Nao Nie chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi thật sự khó khăn, nhờ Nhà nước hỗ trợ 120 triệu đồng xây dựng được căn nhà 70m² khang trang nên có chỗ ở ổn định. Hiện mỗi ngày tôi đi làm công nhân may ở Khu công nghiệp Tân An, còn chồng ở nhà đi phụ hồ và nuôi thêm vài con dê. Nhờ vậy, đời sống gia đình tương đối ổn định”.
Người có uy tín “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”
Không chỉ ở buôn Lang, tại buôn Ea Sút, vai trò của người có uy tín cũng được thể hiện rõ nét qua Bí thư Chi bộ Y Wih Nie. Nhiều năm qua, ông được người dân nể phục bởi sự gần dân, sát dân, vừa làm kinh tế giỏi vừa luôn lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để tháo gỡ khó khăn.
![]() |
| Bí thư Chi bộ buôn Ea Sút Y Wih Nie (bên trái) thăm hỏi người dân trong buôn thu hoạch cà phê |
Gia đình ông Y Wih Nie hiện có 4 ha cà phê, trồng xen sầu riêng, mỗi năm thu nhập trên 2,1 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận mỗi năm của gia đình ông đạt trên 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, với ông thành công lớn nhất không chỉ là con số thu nhập, mà là việc giúp nhiều hộ dân khác biết cách làm ăn, ổn định cuộc sống.
Đối với những hộ chưa nắm vững kỹ thuật, từ chăm sóc cà phê, hồ tiêu đến sầu riêng, ông đều tận tình hướng dẫn. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở buôn Ea Sút đã có bước chuyển biến tích cực. Điển hình như gia đình chị H Ngêh Êban. Được ông Y Wih Nie hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cà phê, vụ vừa qua chị thu hoạch 4 sào cà phê đạt hơn 5 tấn cà tươi, mang lại nguồn thu đáng kể.
Chị H Ngêh Êban xúc động nói: “Trước đây gia đình tôi thật sự khó khăn, nhưng được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà, lại được ông Y Wih Nie hướng dẫn cách trồng, chăm sóc cà phê nên gia đình tôi đã thoát nghèo. Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước và cán bộ địa phương đã tạo điều kiện để gia đình tôi thoát nghèo”.
Theo ông Y Wih Nie, toàn buôn Ea Sút hiện có 393 hộ với gần 2.000 khẩu. Nhờ bà con chịu khó học hỏi, làm theo hướng dẫn, đến nay chỉ còn 9 hộ nghèo và 44 hộ cận nghèo, đời sống kinh tế, xã hội ngày càng khởi sắc.
![]() |
| Cán bộ xã Quảng Phú trao đổi với ông Y Hiao Ênuôl, Trưởng buôn Lang chuẩn bị khởi công xây nhà cho người dân trong buôn theo Chương trình 1719 |
Bên cạnh phát huy vai trò phát triển kinh tế, các già làng, trưởng buôn, người có uy tín còn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ chính là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện, nhờ đó nhiều người giáo dục con cháu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Nguyễn Tự Do, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà xã Quảng Phú đạt được đến nay đều in đậm dấu ấn, công sức đóng góp của các già làng, trưởng buôn, người có uy tín. Đây là minh chứng sinh động cho thấy Đảng và Nhà nước không chỉ dành sự quan tâm lớn đến đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn đặc biệt coi trọng, đề cao và phát huy vai trò của đội ngũ này trong việc động viên, cổ vũ bà con hăng hái lao động sản xuất, chung sức xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chính người dân.
Hiếu Trung
































Ý kiến bạn đọc