Multimedia Đọc Báo in

Những người thầy tận tâm với nghề

06:43, 18/12/2025

Dù công tác ở các địa bàn  khác nhau nhưng các thầy giáo đều chung niềm say mê, tận tâm với nghề. Không chỉ tận tụy, mang hết tâm huyết truyền đạt tri thức, các thầy còn là những tấm gương đẹp trong cuộc sống…

Truyền cảm hứng đam mê Tin học

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn chuyên ngành sư phạm Tin học, năm 2008 thầy Đoàn Ngọc Tùng về công tác tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Krông Pắc).

Tin học được xem là môn học khô khan, không dễ dàng để tạo ra những cảm xúc thú vị, hấp dẫn đối với tâm lí học sinh. Để giúp học sinh yêu môn Tin học, người thầy phải hiểu được tâm lí của học trò, biết các em cần gì để thay đổi cách dạy cho phù hợp. Mỗi tiết dạy, người thầy cần khơi gợi cảm hứng, tạo động lực cho các em phát huy khả năng, sở trường của mình, giúp các em cảm nhận được niềm vui thật sự của việc học. Với suy nghĩ như vậy, thầy Tùng đã khéo léo biến những buổi học thành buổi truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê, khát khao chiếm lĩnh và chinh phục tri thức cho các em học sinh.

Thầy Đoàn Ngọc Tùng cùng các em học sinh đạt giải môn Tin học.

Cùng với đó, thầy luôn ý thức đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết giảng, bài giảng. Nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học của thầy đã ra đời, được ghi nhận và áp dụng rộng rãi. Tiêu biểu như các sáng kiến “Vector”, “Set và Map” được Sở GD-ĐT công nhận có hiệu quả, được đồng nghiệp đánh giá là những công cụ hữu ích góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Gần 20 năm gắn bó với bảng đen, phấn trắng, thầy Đoàn Ngọc Tùng không chỉ là người thầy giỏi, truyền đạt kiến thức một cách sâu sắc, dễ hiểu mà còn có năng lực đặc biệt trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Chỉ tính từ năm học 2023  đến nay, thầy đã hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh đạt 13 giải học sinh giỏi trong các cuộc thi Olimpic 10/3; học sinh giỏi cấp tỉnh, hội thi Tin học trẻ toàn quốc. Đặc biệt, năm học 2024 - 2025, học sinh của thầy Tùng là em Lê Quang Minh đã giành giải Nhì bảng C2 vòng khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024. Hiện em đang theo học Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo.

Những kết quả này không chỉ minh chứng cho sự ổn định, bền vững trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi mà còn khẳng định uy tín, tâm huyết và phương pháp giảng dạy hiệu quả của thầy Đoàn Ngọc Tùng.

Thầy giáo với lòng nhân hậu

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Huế năm 2010 nhưng mãi đến năm 2015 thầy Nguyễn Văn Vũ mới hiện thực hóa được ước mơ đứng trên bục giảng.

Khát khao được dạy học, thầy Vũ về dạy hợp đồng môn Địa lý tại ngôi trường vùng sâu THCS Hòa Phong (xã Cư Pui) với mức lương ít ỏi. Khó khăn không chỉ nằm ở đời sống mà còn ở điều kiện giảng dạy khi mọi trang thiết bị đồ dùng dạy học còn hạn chế, là địa phương có 57% là đồng bào dân tộc thiểu số nên trong công tác giảng dạy gặp rào cản về ngôn ngữ, phong tục… Thế nhưng, “ngọn lửa nghề” của thầy vẫn bùng cháy mạnh mẽ. Không chỉ là người thầy đứng lớp mà thầy còn là người bạn, người anh, thường xuyên đến nhà thăm hỏi động viên các em học sinh. Thầy không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp truyền đạt; vận dụng kiến thức địa phương và thực tế hóa nội dung bài học bằng phương pháp trực quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng để mỗi giờ học thêm sinh động dễ hiểu và truyền cảm hứng cho học sinh. Thầy cũng đã ứng dụng phần mềm Plicker để kiểm tra đánh giá chất lượng hiểu bài của học sinh.

Thầy Nguyễn Văn Vũ hiến tiểu cầu cứu người tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngoài công việc chuyên môn, thầy Vũ còn là một nhân tố tích cực, tiên phong trong mọi hoạt động của nhà trường. Dù là công tác Đoàn, Đội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hay các phong trào thi đua khác, thầy luôn sẵn sàng tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất…

Sự tận tụy với công việc giảng dạy của thầy Vũ đã được ghi nhận bằng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liền, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2021, thầy Nguyễn Văn Vũ đã nhận được vinh dự lớn khi được kết nạp vào Đảng.

Đáng trân trọng hơn cả là tinh thần “cho đi” của thầy Vũ đối với cộng đồng. Thầy là một tình nguyện viên tích cực trong phong trào hiến máu, hiến tiểu cầu. Với quan niệm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hằng năm thầy đều tham gia hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, trong hai năm 2024 - 2025 thầy Vũ đã 5 lần vượt đường xa cả trăm cây số đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiến tiểu cầu kịp thời cứu sống 5 trường hợp “thập tử nhất sinh”.

Thắp sáng ước mơ cho học trò nghèo

Với bà con buôn Bưng A, xã Ea Ly, thầy Ksor Y Giêng, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Lâm là tấm gương sáng về tinh thần “gieo chữ” của vùng miền núi.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, thầy Y Giêng được phân công về dạy học tại Trường Tiểu học Ea Lâm (nay là Tiểu học và THCS Ea Lâm) cách nhà gần 30 km.

Là người Êđê, giảng dạy ở ngôi trường có đa số học sinh Êđê nên thầy Y Giêng rất thấu hiểu tâm lý học trò. Nhận thấy phần đông học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận môn Tiếng Việt, thầy đã tìm tòi và viết đề tài sáng kiến “Rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc Êđê lớp 4”, nhờ đó nhiều học trò của thầy đã biết quy tắc viết chính tả, tự tin hơn khi học môn Tiếng Việt. Từ đó các em đã trở nên dạn dĩ trước đám đông, tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở trường, lớp.

Thầy Ksor Y Giêng hướng dẫn học sinh tập đọc.

Trong giờ học, thầy Y Giêng thường lồng ghép những câu chuyện về quê hương, văn hóa Êđê, dạy các em biết tự hào về cội nguồn và yêu lao động. Lớp học của thầy luôn rộn rã tiếng cười, bởi thầy biết cách tạo hứng thú học tập bằng trò chơi, hát, kể chuyện, vẽ tranh… Không chỉ dạy chữ, thầy còn dạy các em kỹ năng sống, lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương. Thầy còn vận dụng linh hoạt song ngữ Êđê - Việt để giúp học sinh dễ hiểu, mạnh dạn phát biểu, từ đó khơi gợi niềm yêu thích học tập.

Hầu hết các em học sinh có hoàn cảnh còn khó khăn. Thầy Y Giêng thường đến từng nhà vận động các em đi học, hướng dẫn phụ huynh quan tâm đến việc học của con. Nhiều học sinh nhút nhát, bỏ học giữa chừng được thầy động viên, dạy kèm, nay đã ham học trở lại. Mỗi năm học thầy nhận đỡ đầu 1 em học sinh để hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập trong năm học. Như năm học 2023 - 2024, thầy đỡ đầu học sinh Ksor Y Lư; năm học 2024 - 2025 đỡ đầu học sinh Nay Hờ Trang…

Với tấm lòng tận tâm, tận tụy với nghề, với học sinh, thầy Y Giêng đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Nhưng với thầy, phần thưởng quý giá nhất là đã góp phần thắp lên ánh sáng ước mơ cho nhiều học trò nghèo vùng miền núi phía Đông Đắk Lắk.

Đoàn Hân - Viết Tăng - Hà Thế


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển cho Ea Rốk
Hỗ trợ xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn của Chương trình 1719 đã tạo diện mạo mới cho xã vùng III Ea Rốk. Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.