Multimedia Đọc Báo in

Thanh Hóa hỗ trợ Đắk Lắk 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

16:30, 18/12/2025

Chiều 18/12, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chia sẻ và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền 3 tỷ đồng.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi thăm.
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi thăm.

Vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu hai đợt bão, lũ với cường độ lớn, gây mưa kéo dài trên diện rộng, làm ngập lụt sâu và chia cắt nhiều khu vực.

Thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế. Đồng thời tác động trực tiếp đến đời sống, sinh kế của nhân dân và tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh buổi thăm của 2 địa phương.
Lãnh đạo hai tỉnh trao đổi thông tin.

Trong bối cảnh khó khăn đó, tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự hỗ trợ kịp thời của các bộ, ban, ngành, cùng sự sẻ chia, đồng hành đầy trách nhiệm của các tỉnh, thành phố, tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để Đắk Lắk sớm ổn định đời sống nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa  trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Hoài Anh bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với những mất mát, thiệt hại mà tỉnh Đắk Lắk đang phải gánh chịu.

Đồng chí khẳng định, với tinh thần tương thân tương ái, Thanh Hóa luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Đắk Lắk vượt qua khó khăn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi hạ tầng giao thông, viễn thông, điện lực và ổn định đời sống nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trân trọng cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, sẻ chia, ủng hộ kịp thời.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, sẻ chia, ủng hộ kịp thời.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa và cá nhân đồng chí Nguyễn Hoài Anh đã quan tâm, chia sẻ, ủng hộ kịp thời. Đây là nguồn động lực quan trọng để tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân phục hồi sinh kế; đồng thời xây dựng các giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm chủ động ứng phó với thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp. Toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được quản lý chặt chẽ, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả và công bằng.

Thùy Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển cho Ea Rốk
Hỗ trợ xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn của Chương trình 1719 đã tạo diện mạo mới cho xã vùng III Ea Rốk. Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.