Xã Cuôr đăng: Cộng đồng chung tay bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc
Là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 77% dân số, với 12 dân tộc anh em sinh sống, xã Cuôr Đăng đã và đang nỗ lực giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn.
Hiện nay, xã đã duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả của 3 đội văn nghệ truyền thống, 4 câu lạc bộ chiêng.
Đặc biệt, trong cộng đồng dân cư còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể đặc trưng của đồng bào các dân tộc, chủ yếu là Ê đê.
Theo thống kê, trên địa bàn xã có 46 nhà sàn truyền thống, 20 bộ chiêng K’nah, 18 ghế K’pan, 8 trống H’gơr, hơn 14 ché cổ, 4 đội chiêng, 10 nghệ nhân sử dụng nhạc cụ Đinh Năm, 5 người sử dụng sáo trúc, 16 người biết chơi Ây rây, Kưt, Duê, 3 thầy cúng và 1 nghệ nhân ưu tú.
![]() |
| Ông Y Bliăng Niê (đứng giữa), người có uy tín buôn Yông, trao đổi với người dân về bảo tồn văn hóa dân tộc. |
Theo bà H Lum Niê, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cuôr Đăng, trong nỗ lực bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống, giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn, có vai trò rất lớn của các buôn trưởng, già làng, người có uy tín trong cộng đồng.
Bằng tiếng nói được dân tin và sự am hiểu về phong tục, tập quán, gắn bó với đời sống bà con, họ đã tuyên truyền, vận động người dân ở các buôn làng giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; khơi dậy và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
Nhờ đó, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các thiết chế văn hóa cơ sở được phát huy hiệu quả. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, củng cố tình đoàn kết cộng đồng.
Đỗ Lan






























Ý kiến bạn đọc