Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII

17:55, 26/08/2020

Trong hai ngày 25 và 26-8, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Khối qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cùng 299 đại biểu đại diện cho gần 7.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

322
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hoàng Gia

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập năm 2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp, có 114 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả tích cực.

Các tổ chức đảng khối kinh tế đã tham mưu hoạch định chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 8,75%; thu ngân sách hằng năm tăng 19,03%.

Các tổ chức đảng khối văn hóa - xã hội đã tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai có hiệu quả.

Các tổ chức đảng khối nội chính, nội vụ đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Các tổ chức đảng khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chương trình nhân đạo, từ thiện.

Các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm qua, tổng doanh thu của 39 doanh nghiệp trong khối ước đạt hơn 98.000 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,3%), nộp ngân sách đạt 9.837 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 3.000 tỷ đồng, 37/39 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi.

2343
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đoàn Thị Biên phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hoàng Gia

Đối với công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng loại hình tổ chức. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 1.940 đảng viên (vượt 21,25% chỉ tiêu nghị quyết). Hoạt động của các đoàn thể đều được đổi mới, linh hoạt hơn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

42343
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng đại hội. Ảnh: Hoàng Gia

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu hằng năm có trên 90% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 100% cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; phấn đấu hằng năm có trên 85% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, lợi nhuận tăng từ 8% trở lên; trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp từ 1.600 đảng viên trở lên…

5345
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Hoàng Gia

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối cần tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, các cấp, ngành để lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng, đoàn thể, đặc biệt cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển, nâng cấp quy mô tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  

Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện hiệu quả công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới…

324
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VII và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội. Ảnh: Hoàng Gia

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VII gồm 30 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 10 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 4 đồng chí; bầu 28 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng và đồng chí Trần Quang Tân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

*Trước khi tiến hành Đại hội, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.