Đại hội đại biểu Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Dak Lak lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011 - 2015
Sáng 9-9, tại Trung tâm Phát triển thể thao quần chúng, Ban Chấp hành (BCH) lâm thời Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Dak Lak đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2015.
Toàn cảnh Đại hội. |
Về dự Đại hội có Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Nguyễn Khắc Trịnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên lập, Chủ tịch Lâm thời Hội Võ thuật cổ truyền Dak Lak Lê Xuân Hảo; Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Y Wái Byă cùng hơn 40 đại biểu là các võ sư, huấn luyện viên môn võ thuật cổ truyền; trưởng, phó phòng Văn hóa -Thông tin các huyện, thị xã, TP. Buôn Ma Thuột.
Trưởng Ban tuyên lập, Chủ tịch Lâm thời Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh, Lê Xuân Hảo phát biểu khai mạc Đại hội. |
Môn võ thuật cổ truyền đã có mặt tại Dak Lak từ những năm 70 của thế kỷ trước và từng bước phát triển rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh. Những năm gần đây, hoạt động của võ thuật cổ truyền đã tích cực hướng về cơ sở, thu hút hàng trăm người tập luyện và thi đấu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vận động vì sức khỏe và vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 13 câu lạc bộ (CLB), hơn 30 HLV và võ sư, số lượng võ sinh tham gia tập luyện lên tới hàng trăm nghìn người, chủ yếu là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên…
Đoàn Chủ tịch Đại hội. |
Tỉnh Dak Lak cũng đã thành lập Đội tuyển Võ thuật cổ truyền gồm 2 HLV và 9 VĐV để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI -2010 diễn ra tại Nghệ An, đoạt 1 HCV, 5 HCĐ. Đặc biệt, năm 2011 Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã phong đẳng cấp Kiện tướng Quốc gia cho VĐV Phan Xuân Kiệt (HCV toàn quốc) và Cấp I cho 3 VĐV: Phạm Ngọc Đức, Võ Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thanh Thủy. Tuy nhiên, thành tích và sự phát triển của môn võ thuật cổ truyền trên địa bàn tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng vốn có, chưa được chú trọng quan tâm và đầu tư đúng mức. Ở nhiều địa phương chưa đủ điều kiện để tập hợp phong trào và thu hút môn sinh tập luyện...
Các đại biểu tham dự Đại hội. |
Vì vậy, việc thành lập Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh là một bước đi đúng đắn, phù hợp với chủ trương xã hội hóa và xu thế phát triển thể thao hiện nay. Đồng thời, đây cũng là bước đệm quan trọng để môn võ thuật cổ truyền phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Các đại biểu thảo luận tại Đại hội. |
Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Dak Lak được thành lập là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các CLB, võ đường, môn phái võ cổ truyền và những người tự nguyện hoạt động vì sự nghiệp phát triển của võ cổ truyền Việt Nam; có tư cách pháp nhân, hoạt động trong lĩnh vực TDTT nhằm khôi phục, bảo tồn và phát triển võ thuật cổ truyền, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh; được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ, tự quản, tự trang trải chi phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt hoạt động …
BCH Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2015 ra mắt Đại hội. |
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2015: Xây dựng phong trào võ thuật cổ truyền phát triển rộng rãi trên toàn tỉnh; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác võ cổ truyền; Cử đội ngũ HLV, trọng tài tham dự các lớp tập huấn chuyên môn của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam để nâng cao trình độ chuyên môn và sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ; Phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo đưa môn võ thuật cổ truyền vào chương trình học ở trường; Phối hợp các ngành Công an, Quân đội đưa võ thuật cổ truyền vào tập luyện trong lực lượng vũ trang; Hằng năm, Hội sẽ phối hợp Sở VH -TT&DL tổ chức 3 giải thi đấu cấp tỉnh (Giải Vô địch Võ thuật cổ truyền tỉnh; Giải Võ thuật cổ truyền trẻ tỉnh và Giải Võ thuật cổ truyền Cup các câu lạc bộ tỉnh); đăng cai tổ chức các giải toàn quốc và khu vực;…
Ông Nguyễn Khắc Trịnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phát biểu tại Đại hội. |
Đại hội đại biểu Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2015 đã bầu ra BCH Hội gồm 25 thành viên; ông Lê Xuân Hảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội.
Tặng Bằng khen của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho 3 tập thể... |
... và 12 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của môn võ thuật cổ truyền Việt Nam. |
Nhân dịp này, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cũng đã trao Bằng khen tặng 3 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của môn võ thuật cổ truyền Việt Nam.
Thế Hùng
Ý kiến bạn đọc