Multimedia Đọc Báo in

Triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng

16:10, 02/02/2012

Sáng 2-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết đã chủ trì buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Chi cục Kiểm lâm Dak Lak về việc triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Nhìn chung trong thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã cơ bản hoàn thành chức năng nhiệm vụ trong việc quản lý bảo vệ rừng cũng như xây dựng các đề án, dự án được tỉnh phê duyệt. Trong đó đáng ghi nhận là việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng theo Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai kiểm tra các điểm nóng về vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng và thực hiện các đề án giao rừng, cho thuê rừng, bảo tồn voi, dự án bảo tồn loài – sinh cảnh thủy tùng…
Trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, chỉ trong hai năm 2010 và 2011 đã phát hiện tổng số 3.356 vụ vi phạm với khối lượng lâm sản tịch thu trên 6.186 m3. Các cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 61 vụ, 41 bị can; tổng số tiền thu sau xử lý là gần 45,9 tỷ đồng. Riêng trong năm 2011 các cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý 1.951 vụ; khởi tố hình sự 26 vụ; tịch thu trên 2.981 m3 gỗ các loại...

Đại diện Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Khiết ghi nhận những đóng góp của lực lượng kiểm lâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, những kết quả đó, theo ông Khiết là vẫn chưa đạt được như mong muốn. Bởi lẽ, tình trạng rừng bị phá vẫn đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ khắp mọi nơi theo chiều hướng ngày càng quy mô, tinh vi hơn; đối tượng phá rừng cũng ngày càng đa dạng, nhiều thành phần hơn.
Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu Chi cục Kiểm lâm cần phải nghiêm túc tổ chức tự phê bình và phê bình trong việc thực thi nhiệm vụ. Cần phải thẳng thắn nhìn nhận xem trong lực lượng kiểm lâm có ai bán địa bàn, bắt tay với lâm tặc, dẫn đường cho lâm tặc không? Nếu phát hiện vi phạm phải  nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm đối với những cá nhân, lãnh đạo và phải làm quyết liệt từ nội bộ trước.
Đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới, ông Khiết yêu cầu Chi cục Kiểm lâm cũng như các cơ quan liên quan phải thực hiện bằng được mục tiêu quản lý và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm lâm luật.
Phó Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Khiết nhấn mạnh: “Trong đó, nhiệm vụ cụ thể và cần kíp trước mắt là tạm thời đình chỉ hoạt động của tất cả các xưởng cưa trên địa bàn tỉnh để tổng kiểm tra lại. Qua đó, những cơ sở nào bảo đảm các quy định thì sẽ cho hoạt động, ngược lại sẽ tiến hành rút giấy phép. Bởi hầu hết các xưởng cưa đều là “điểm đến” của gỗ lậu”.     
                                                               

Việt Cường


 


Ý kiến bạn đọc