Multimedia Đọc Báo in

Thị trường gạo châu Á: Khách hàng hướng tới Ấn Độ

15:38, 06/01/2012

Giá gạo Ấn Độ giảm trong tuần qua và tiếp tục thấp hơn nhiều so với gạo Thái Lan và Việt Nam, khiến Ấn Độ vẫn là nước duy nhất ký được hợp đồng xuất khẩu lúc này.
Sau 4 năm cấm đoán, Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu gạo trở lại vào tháng 9-2011, và từ đó đã xuất khẩu được 1,0-1,2 triệu tấn.
Trái lại, nhu cầu gạo Thái lúc này gần như không có, còn tại Việt Nam, Chính phủ đã nâng giá sàn gạo xuất khẩu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Gạo tẻ thường của Ấn Độ giá bán hiện chỉ 415-435 USD/tấn, FOB, giảm so với 430-450 USD/tấn hồi cuối tháng 12.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã áp giá sàn 500 USD/tấn với gạo 5% tấm xuất khẩu (tương đương gạo Ấn Độ) và 470 USD/tấn với gạo 25% tấm.
Tại Thái Lan, giá gạo thậm chí còn cao hơn nhiều, 540 USD/tấn, do chương trình can thiệp của chính phủ.
Ấn Độ, nước sản xuất gạo lớn thứ 2 thế giới, hiện có lượng dự trữ khổng lồ 27,1 triệu tấn (tính tới 1-12-2011), gấp 5 lần mức quy định là 5,2 triệu tấn, và tiến tới vụ thứ 2 bội thu liên tiếp. Trong khi đó, sản lượng gạo vụ hè niên vụ 2011/12 của nước này có thể đạt 87,1 triệu tấn, so với 80,65 triệu tấn năm trước đó.
Các loại gạo chính của Thái Lan và Việt Nam, hai nước xuấtt khẩu hàng đầu thế giới, đều được giảm giá chào bán bởi nhu cầu thấp. Song các thương gia cho biết đó vẫn chỉ là giá chào, bởi không có hợp đồng nào được giao dịch.
Gạo 100% B của Thái Lan giá hiện ở mức 560 USD/tấn, giảm 20 USD so với một tuần trước đây. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 8-2011, khi chính phủ cam kết với dân là tăng mạnh giá thu mua.
Chính phủ Thái Lan đã mua 4,5 triệu tấn gạo từ dân kể từ đầu chương trình can thiệp, hôm 7-10-2011 với giá 15.000 baht (480 USD)/tấn. Nhiều nhà xuất khẩu khi đó đã lo ngại giá gạo xuất khẩu sẽ vọt lên 850 USD/tấn, nhưng điều đó không xảy ra, vì nhu cầu sụt giảm nghiêm trọng, đúng lúc cả người dân và nhà xay xát đều phải bán lúa gạo ra thị trường với giá rẻ hơn giá chính phủ mua vì cần tiền mặt.
Giá tham khảo gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam giảm xuống tới 460 USD/tấn từ mức 465 USD/tấn một tuần trước đây, còn gạo 25% tấm giảm xuống 425 USD/tấn từ mức 430 USD/tấn.

Một thương gia ở Bangkok (Thái Lan) nhận định: “Lúc này, Thái Lan và Việt Nam đều không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Ấn Độ bán gạo”.

G.T (Theo Bộ Công Thương)
 


Ý kiến bạn đọc