Multimedia Đọc Báo in

Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk

21:43, 16/04/2021
Ngày 16-4, Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam do Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội CCB tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và qúy 1, năm 2021.
 
Báo cáo với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo Hội CCB tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh hiện có 282 tổ chức cơ sở hội với gần 50.900 hội viên. Đa số hội viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” và các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.
 
Trong năm 2020 và quý I năm 2021, các cấp Hội đã phối hợp tham gia 6 đợt phát động quần chúng, hòa giải thành công 235 vụ; phối hợp cùng đoàn thể địa phương gặp gỡ, động viên, tặng quà cho trên 4.600 thanh niên lên đường nhập ngũ, trị giá 155,9 triệu đồng; phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho 4 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân các ngày lễ, sự kiện trọng đại, các cấp Hội phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng được 212 buổi cho trên 112.000 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên; phối hợp giáo dục, giúp đỡ 17 thanh niên chậm tiến; phối hợp giáo dục, rèn luyện, giới thiệu kết nạp 46 hội viên CCB vào Đảng Cộng sản Việt Nam...
 
Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá Hội CCB tỉnh quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; tổ chức thực hiện hiệu quả và đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của Hội; xứng đáng với niềm tin của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.
 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trung tướng Khuất Việt Dũng đánh giá cao kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021; phát huy truyền thống cách mạng, triển khai tốt hoạt động vay vốn ủy thác; động viên, biểu dương những mô hình kinh tế tiêu biểu; tạo điều kiện nâng cao đời sống hội viên, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Bảo Minh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.