Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana

Sơ kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 2021

21:57, 29/04/2021
Sáng 29-4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016 - 2021; rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021. 
 
Giai đoạn 2016 - 2021, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cùng với các ngành, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, đưa luật vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn. Hàng năm huyện luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân.
 
Hằng năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn tập trung rà soát, nắm chắc và lập danh sách số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, xác định rõ đối tượng đủ điều kiện gọi nhập ngũ, quản lý tốt nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; phân bổ chỉ tiêu và giao nhiệm vụ tuyển quân cụ thể sát với tình hình thực tế tại các xã, thị trấn. 
 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân giai đoạn 2026 - 2021
 
 
Riêng năm 2021, huyện Krông Ana có 150 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 130 chỉ tiêu quân sự được bàn giao cho các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 38 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5); Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và 20 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ tại Công an tỉnh. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển quân còn gặp một số khó khăn trong tổ chức rà soát công dân thuộc đối tượng đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu và nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ, còn sót nguồn, nhất là số công dân có trình độ cao đẳng, đại học… Đây là những vấn đề được đại biểu dự hội nghị quan tâm, bàn cách khắc phục trong thời gian tới.
 
Dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân giai đoạn 2026 - 2021. 
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.