Multimedia Đọc Báo in

Thu nhập tiền tỷ từ mô hình trồng xen cà phê, hồ tiêu và cây ăn trái

09:33, 20/10/2015
Sau 3 năm làm công nhân cao su, anh Hoàng Sơn Thọ (thôn 6, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) xin nghỉ làm, vay mượn tiền mua 2 ha cà phê tại xã Ea Nam (huyện Ea H’leo).

Lúc đầu chỉ trồng thuần cà phê, do giá cả bấp bênh, chi phí chăm sóc tốn kém nên hiệu quả kinh tế không cao, đến năm 1999, anh Thọ đã mạnh dạn phá 2 ha cà phê cũ kém năng suất để  trồng cà phê ghép xen tiêu. Nhờ biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên vườn cà phê và tiêu của gia đình anh luôn xanh tốt, ít nhiễm các loại nấm, sâu bệnh gây hại.  Khi 2 ha cà phê xen tiêu cho thu hoạch, thu nhập khá hơn, anh Thọ lại tích lũy mua thêm đất, mở rộng diện tích trồng cà phê xen với sầu riêng và bơ theo mật độ cứ 3-4 cây cà phê trồng xen 1 cây sầu riêng. Việc trồng xen này lợi đôi đường. Cà phê được cây sầu riêng che bóng đã hạn chế được lượng nước tưới, chống được khô hạn, tăng năng suất; bên cạnh đó, sầu riêng còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Giờ đây, gia đình anh Thọ đã xây dựng thành công mô hình kinh tế thu nhập cao, với 4,5 ha cà phê kinh doanh mỗi năm cho thu hoạch từ 16-18 tấn nhân khô; 3.000 trụ tiêu mỗi năm thu từ 3-4 tấn tiêu khô; hơn 200 cây sầu riêng và bơ ghép. Hiện nay, mô hình trồng xen các loại cây cà phê, tiêu và cây ăn trái của gia đình anh Thọ mỗi năm mang lại thu nhập sau khi trừ chi phí từ 1 - 1,5 tỷ đồng.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Thọ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với các hội viên nông dân và bà con lối xóm.

   Hoài Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.