Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

09:15, 27/10/2010
Iraq kết án tử hình cựu Phó Thủ tướng Tareq Aziz; Iran nạp nhiên liệu cho lò phản ứng đầu tiên; Nhật Bản cân nhắc nâng cấp hạm đội tàu ngầm;…
Ngày 26-10, Tòa án Hình sự Tối cao Iraq đã tuyên án tử hình cựu Phó Thủ tướng Tareq Aziz của chính quyền Saddam Hussein. Theo Truyền hình quốc gia Iraq, Tareq Aziz, 74 tuổi, tín đồ Cơ đốc giáo, một trong những nhân vật nổi trội nhất trong chính quyền Saddam Hussein, bị kết án tử hình về tội thanh trừng các đảng phái Hồi giáo dòng Shiite trong những năm 80 của thế kỷ trước, kể cả việc truy bắt và hành quyết các đảng viên đảng Dawa mà đương kim Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki từng là một thành viên.
Ngày 26-10, Tòa án Hình sự Tối cao Iraq đã tuyên án tử hình cựu Phó Thủ tướng Tareq Aziz của chính quyền Saddam Hussein. Theo Truyền hình quốc gia Iraq, Tareq Aziz, 74 tuổi, tín đồ Cơ đốc giáo, một trong những nhân vật nổi trội nhất trong chính quyền Saddam Hussein, bị kết án tử hình về tội thanh trừng các đảng phái Hồi giáo dòng Shiite trong những năm 80 của thế kỷ trước, kể cả việc truy bắt và hành quyết các đảng viên đảng Dawa mà đương kim Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki từng là một thành viên.
Ngày 26-10, Iran bắt đầu tiến hành nạp nhiên liệu cho bộ phận trung tâm của lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở nước này, đặt trong nhà máy điện Bushehr liên doanh với Nga. Phía đối tác Nga chịu trách nhiệm vận hành nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cung cấp nhiên liệu và chuyển đi chất thải hạt nhân. Iran cho biết nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất điện năng từ đầu năm 2011.
Ngày 26-10, Iran bắt đầu tiến hành nạp nhiên liệu cho bộ phận trung tâm của lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở nước này, đặt trong nhà máy điện Bushehr liên doanh với Nga. Phía đối tác Nga chịu trách nhiệm vận hành nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cung cấp nhiên liệu và chuyển đi chất thải hạt nhân. Iran cho biết nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất điện năng từ đầu năm 2011.
Bộ quốc phòng Nhật Bản cho biết đang cân nhắc tăng số lượng tàu ngầm, và một đề xuất chắc chắn dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 12 tới. Tuy nhiên, các quan chức giấu tên từ chối tiết lộ các thông tin chi tiết vì kế hoạch chưa được đưa ra thảo luận chính thức. Động thái trên của Tokyo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Trung-Nhật đang lên cao sau vụ va chạm giữa các tàu của hai nước hồi đầu tháng 9 vừa rồi.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang cân nhắc tăng số lượng tàu ngầm, và một đề xuất chắc chắn dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 12 tới. Tuy nhiên, các quan chức giấu tên từ chối tiết lộ các thông tin chi tiết vì kế hoạch chưa được đưa ra thảo luận chính thức. Động thái trên của Tokyo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Trung-Nhật đang lên cao sau vụ va chạm giữa các tàu của hai nước hồi đầu tháng 9 vừa rồi.
Ngày 26-10, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo mới trong các lực lượng vũ trang nước này, đồng thời bãi nhiệm nhiều tướng lĩnh và sĩ quan. Một số vị trí mới được bổ nhiệm như, Đại tá Igor Afonin được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh sư đoàn tên lửa số 14, Thiếu tướng Valery Konurkin làm Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học và huấn luyện của quân chủng không quân, Trung tướng Alexander Miroshnichenko được bổ nhiệm làm Trợ lý bộ trưởng quốc phòng và Đại tá Leonid Mikholap được bổ nhiệm làm Tư lệnh sư đoàn tên lửa số 8...
Ngày 26-10, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo mới trong các lực lượng vũ trang nước này, đồng thời bãi nhiệm nhiều tướng lĩnh và sĩ quan. Một số vị trí mới được bổ nhiệm như, Đại tá Igor Afonin được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh sư đoàn tên lửa số 14, Thiếu tướng Valery Konurkin làm Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học và huấn luyện của quân chủng không quân, Trung tướng Alexander Miroshnichenko được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tá Leonid Mikholap được bổ nhiệm làm Tư lệnh sư đoàn tên lửa số 8...
G.N (Tổng hợp)
 

Ý kiến bạn đọc