Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

10:48, 29/10/2010
Các tay súng tấn công xe lãnh sự quán Nhật Bản ở Pakistan; Làn sóng biểu tình và đình công lại nổ ra ở Pháp; Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol;…
Các tay súng đi xe môtô đã nã súng vào một xe ô tô của lãnh sứ quán Nhật Bản tại thành phố Karachi của Pakistan, làm 2 nhân viên địa phương bị thương. Vụ nổ súng tại Karachi xảy ra ngay sau khi 3 người Pakistan đi trên ô tô dừng lại tại một ngân hàng để rút tiền, quan chức cảnh sát Javed Akbar cho biết. Hai nam giới bị thương là các nhân viên tòa lãnh sự và hiện đang trong tình trạng ổn định. Kazuwhiro Kawase, một phát ngôn viên tại Bộ ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo, xác nhận vụ nổ súng và cho biết không có nhà ngoại giao Nhật Bản nào đi trong xe.
Các tay súng đi xe môtô đã nã súng vào một xe ô tô của lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Karachi của Pakistan, làm 2 nhân viên địa phương bị thương. Vụ nổ súng tại Karachi xảy ra ngay sau khi 3 người Pakistan đi trên ô tô dừng lại tại một ngân hàng để rút tiền, quan chức cảnh sát Javed Akbar cho biết. Hai nam giới bị thương là các nhân viên tòa lãnh sự và hiện đang trong tình trạng ổn định. Kazuwhiro Kawase - một phát ngôn viên tại Bộ ngoại giao Nhật Bản ở Tokyom - xác nhận vụ nổ súng và cho biết không có nhà ngoại giao Nhật Bản nào đi trong xe.
Với 336 phiếu ủng hộ, Quốc hội Pháp ngày 27-10 đã thông qua kế hoạch cải cách hưu trí, trong đó có việc tăng độ tuổi về hưu từ 60 lên 62. Ngay sau đó, các nghiệp đoàn tại Pháp đã phát động làn sóng biểu tình và đình công trên quy mô toàn quốc lần thứ 9 để phản đối dự luật này. Tính tới trưa nay, khoảng 200.000 người đã xuống đường để biểu tình trên khắp cả nước. Các dịch vụ và giao thông công cộng vẫn bị gián đoạn. Các lãnh đạo các nghiệp đoàn đang gây sức ép với hi vọng Tổng thống Nicholas Sarkozy sẽ không ký ban hành thành dự luật hưu trí vào tháng 11 tới.
Với 336 phiếu ủng hộ, Quốc hội Pháp ngày 27-10 đã thông qua kế hoạch cải cách hưu trí, trong đó có việc tăng độ tuổi về hưu từ 60 lên 62. Ngay sau đó, các nghiệp đoàn tại Pháp đã phát động làn sóng biểu tình và đình công trên quy mô toàn quốc lần thứ 9 để phản đối dự luật này. Tính tới trưa nay, khoảng 200.000 người đã xuống đường để biểu tình trên khắp cả nước. Các dịch vụ và giao thông công cộng vẫn bị gián đoạn. Các lãnh đạo các nghiệp đoàn đang gây sức ép với hi vọng Tổng thống Nicholas Sarkozy sẽ không ký ban hành thành dự luật hưu trí vào tháng 11 tới.
Nga vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol từ sân bay vũ trụ Plesetsk, miền Bắc Nga trong khuôn khổ một cuộc huấn luyện-chiến đấu phối hợp giữa các đơn vị lực lượng tên lửa chiến lược và vũ trụ Nga. Người phát ngôn Lực lượng tên lửa chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Vadim Koval cho biết khoảng 20 phút sau khi được phóng đi, tên lửa đã nhằm trúng mục tiêu giả định tại thao trường Cura trên bán đảo Kamchatka. Tên lửa Topol có tầm bắn khoảng 11.000km, tránh được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện thời và trong tương lai của Mỹ. Tuổi thọ của loại tên lửa này kéo dài tới 23 năm.
Nga vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol từ sân bay vũ trụ Plesetsk, miền Bắc Nga trong khuôn khổ một cuộc huấn luyện-chiến đấu phối hợp giữa các đơn vị lực lượng tên lửa chiến lược và vũ trụ Nga. Người phát ngôn Lực lượng tên lửa chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Vadim Koval cho biết khoảng 20 phút sau khi được phóng đi, tên lửa đã nhằm trúng mục tiêu giả định tại thao trường Cura trên bán đảo Kamchatka. Tên lửa Topol có tầm bắn khoảng 11.000km, tránh được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện thời và trong tương lai của Mỹ. Tuổi thọ của loại tên lửa này kéo dài tới 23 năm.
Các nhà hoạt động thuộc tổ chức Hòa bình Xanh đã treo một tấm banner lớn trên mái trụ sở đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm phản đối kế hoạch gia tăng tuổi thọ của các nhà máy điện hạt nhân của nước này. Bà Merkel đã ủng hộ kế hoạch của chính phủ nhằm kéo dài thời gian hoạt động của 17 nhà máy tới năm 2021. Bà Merkel cho rằng điện hạt nhân là cần thiết để duy trì giá năng lượng thấp cho tới khi Đức phát triển các loại nhiên liệu có khả năng phục hồi vào năm 2050.
Các nhà hoạt động thuộc tổ chức Hòa bình Xanh đã treo một tấm banner lớn trên mái trụ sở đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm phản đối kế hoạch gia tăng tuổi thọ của các nhà máy điện hạt nhân của nước này. Bà Merkel đã ủng hộ kế hoạch của chính phủ nhằm kéo dài thời gian hoạt động của 17 nhà máy tới năm 2021. Bà Merkel cho rằng điện hạt nhân là cần thiết để duy trì giá năng lượng thấp cho tới khi Đức phát triển các loại nhiên liệu có khả năng phục hồi vào năm 2050.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc