Multimedia Đọc Báo in

Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov bị sát hại

10:03, 01/03/2015
Ngày 28-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Yefimovich Nemtsov và những người thân của ông này.
 
Tổng thống Nga Putin cũng đã ra lệnh thành lập một Ủy ban điều tra gồm các cơ quan thực thi pháp luật tìm thủ phạm sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Yefimovich Nemtsov tại trung tâm thủ đô Mátxcơva tối 27-2.
 
Theo thông tin ban đầu của các điều tra viên, một kẻ không rõ danh tính trên một chiếc xe hơi đã bắn ông Nemtsov ít nhất 7-8 phát khi nạn nhân đi bộ dọc cầu Bolshoi Moskvoretsky. Các nhà điều tra thuộc Ủy ban điều tra Nga cho biết, vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Yefimovich Nemtsov đã được lên kế hoạch kỹ càng và có thể nhằm mục đích gây bất ổn ở Nga.
 
Báo cáo sơ bộ của Ủy ban điều tra Nga về vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov cho biết, có những bằng chứng cụ thể về vụ ám sát tối 27-2 được chuẩn bị tỉ mỉ và việc lựa chọn địa điểm gây án cho thấy hung thủ nắm được kế hoạch đi lại của ông Nemtsov. Các nhà điều tra cho rằng thủ phạm ở trên một ô tô và sử dụng súng lục Makarov bắn nhiều phát từ phía sau ông Nemtsov khi ông này đang đi bộ dọc cầu Bolshoi Moskvoretsky. Việc có tới 6 vỏ đạn với xuất xứ từ nhiều công ty khác nhau được tìm thấy tại hiện trường đã gây khó khăn cho công tác điều tra. Theo Ủy ban điều tra vụ án, hiện còn quá sớm để có thể đưa ra các kết luận điều tra chính thức.
 
“Hiện cuộc điều tra vụ án đang được tiến hành với nhiều hướng khác nhau. Trước hết, có khả năng, vụ sát hại này có thể là một sự khiêu khích nhằm gây bất ổn trong chính trường Nga. Và ông Nemtsov có thể là một nạn nhân hy sinh cho những người đang tìm cách đạt được mục đích chính trị, phá hoại nước Nga. Chúng tôi cũng đang tới gần khả năng, kẻ sát nhân có thể liên quan tới chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Cuộc điều tra có thông tin cho rằng, ông Nemtsov đã nhận được mối đe dọa liên quan tới vị trí của ông về vụ bắn súng ở tạp chí Charlie Hebdo ở Paris. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang điều tra theo hướng có liên quan tới các sự kiện xảy ra ở Ukraine”, người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga, ông Vladimir Markin nói. 
Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.
Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini đã lên án vụ sát hại Nemtsov, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra "đầy đủ, nhanh chóng và minh bạch". Trong khi đó, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Hollande cũng lên án vụ sát này, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga Putin sớm làm sáng tỏ vụ việc và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.
 
Theo Reuters/AFP, ngày 28-2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết chính trị gia đối lập của Nga Boris Nemtsov bị sát hại vì ông dự định tiết lộ bằng chứng về sự dính líu của Nga trong cuộc xung đột giữa phe ly khai với chính quyền Kiev.
 
Tổng thống Poroshenko cho hay ông và vị cựu Phó Thủ tướng Nga đã nói chuyện vài tuần trước, trong đó Nemtsov nói rằng ông ta có bằng chứng về vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine và sẽ tiết lộ chúng. Ông Poroshenko nói thêm: "Ông ta nói rằng sẽ tiết lộ bằng chứng thuyết phục về sự dính líu của lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine. Một vài người rất sợ điều này... Họ đã giết ông".
 
Cùng ngày, cựu Phó Thủ tướng Litva Andrius Kubilius cho biết ông Nemtsov từng cân nhắc yêu cầu xin tị nạn ở Litva vào năm 2012 do sợ bị Điện Kremlin khủng bố, nhưng sau đó đã quyết định ở lại Nga.
 
Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã lên án vụ giết hại ông Boris Nemtsov và cho rằng đó có thể là một vụ giết thuê. Ông Peskov cho rằng vụ bắn chết ông Nemtsov vào tối 27-2 tại Mátxcơva cũng có thể là “một sự khiêu khích” trong bối cảnh phe đối lập có kế hoạch biểu tình quy mô lớn tại Mátxcơva vào ngày 1-3 tới. Đại diện Ủy ban này, ông Vladimir Markin khẳng định rằng, cuộc điều tra đang tập trung vào hai tội danh: Vận chuyển trái phép vũ khí và giết người.
 
Ông Nemtsov khởi đầu sự nghiệp chính trị trên cương vị Tỉnh trưởng tỉnh Nizhny Novgorod, miền Trung nước Nga và được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Nga vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20, dưới thời cựu Tổng thống Boris Yeltsin. Sau khi rời Quốc hội năm 2003, ông Nemtsov đã hỗ trợ thành lập cũng như lãnh đạo một số đảng phái và các nhóm đối lập.
 
H.T (tổng hợp từ Vietnamplus, VOV, SGGP)
 

Ý kiến bạn đọc