Multimedia Đọc Báo in

Tiểu đội nữ dân quân vùng biên

10:00, 26/10/2011

Chúng tôi đến thăm Tiểu đội nữ dân quân xã Ea Lê (huyện Ea Súp) đúng vào dịp toàn đội đang khẩn trương luyện tập, chuẩn bị tham gia thực binh bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn). Dưới cơn mưa như trút nước, các chiến sĩ nữ vẫn đội mưa, say sưa luyện tập, với một sức khỏe bền bĩ, dẻo dai, tưởng không thể có được ở những cô gái vốn “chân yếu tay mềm”. Những khẩu súng AR15, ga răng được từng người sử dụng thuần thục, bài bản. Các thao tác tháo súng, lắp đạn, ngắm bắn ở 3 tư thế đều được toàn đội thực hiện nhanh, đúng quy trình. Như hiểu được ánh mắt ngạc nhiên của chúng tôi, Tiểu đội trưởng Vương Thị Nhằn vừa chỉ huy tiểu đội triển khai đội hình bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh vừa giải thích: “Nhờ tham gia lực lượng dân quân, được huấn luyện quân sự theo chương trình, kế hoạch hằng năm nên chúng em mới sử dụng thành thạo như vậy, chứ trước kia ở nhà chỉ quen với công việc nội trợ, đồng ruộng có ai hiểu thế nào là súng AR15, súng ga răng, thế nào là kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật tiểu đội”. Còn Thiếu tá Nguyễn Tiến Hạnh, Trợ lý Quân báo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cán bộ trực tiếp hướng dẫn tiểu đội thì nhận xét: “Tuy được huy động vào dịp ngày mùa, nhưng toàn tiểu đội vẫn có mặt đông đủ, đúng thời gian. Trong suốt thời gian cắm trại, ăn, ở, sinh hoạt tại thao trường, các em luôn chấp hành nghiêm điều lệnh đội ngũ, nội quy thao trường, bãi tập. Các tư thế vận động trên chiến trường, ném lựu đạn, được toàn đội thực hành bài bản, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng khác trong diễn tập”.

Tiểu đội nữ dân quân xã Ea Lê tập luyện tại thao trường.
Tiểu đội nữ dân quân xã Ea Lê tập luyện tại thao trường.
Tiểu đội nữ dân quân xã Ea Lê được thành lập vừa tròn 1 năm. Đa số có tuổi đời còn rất trẻ, từ 19 đến 22 tuổi. Tất cả đều chưa có gia đình và là thành phần lao động chính. Song ngay sau khi có lệnh động viên thành lập Tiểu đội dân quân nữ, các em đã hăng hái tham gia và nhanh chóng trở thành lực lượng quan trọng, phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, được chính quyền địa phương đánh giá rất cao. “Ban đầu chúng em cũng ngại lắm, là nữ giới, tham gia lực lượng dân quân cũng có nhiều điều trở ngại. Nhưng bọn em nghĩ mình là thanh niên, nếu không xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thì còn ai tham gia. Nghĩ thế toàn đội lại động viên nhau, khắc phục khó khăn, gắn bó cùng nhau luyện tập”, đội viên Chu Thị Hà tâm sự. Thực hiện phương châm “Đảm việc nhà, giỏi việc nước”, ngoài thời gian lao động sản xuất, phát triển kinh tế phụ giúp gia đình, các thành viên trong đội luôn tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện do Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức. Trong quá trình huấn luyện, từng người luôn tự giác, tập trung luyện động tác, kỹ năng, thao tác xử lý trước mọi tình huống, vì vậy trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng chiến đấu, hiệp đồng tác chiến của từng người, của toàn tiểu đội không ngừng được nâng lên. Đi đôi với công tác huấn luyện, tiểu đội luôn duy trì nghiêm các chế độ trực, chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động, thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự và các mục tiêu khác được phân công. Nhiều vụ việc mâu thuẫn nội bộ, nhất là những trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, rượu chè, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, tiểu đội đều có mặt kịp thời xử lý, giải quyết ổn thỏa. Tiểu đội nữ dân quân còn là lực lượng nòng cốt tham gia công tác dân vận trên địa bàn, với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: hỗ trợ hàng trăm ngày công, sửa chữa nhà, thu hoạch mùa màng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát động phong trào “Vì người bạn tòng quân”, làm tốt công tác hậu phương quân đội… Với lợi thế là nữ giới, lại đang tham gia vào lực lượng dân quân, hằng năm trước đợt tuyển quân của địa phương, tiểu đội đến từng hộ gia đình có thanh niên trong diện nhập ngũ để tuyên truyền, giải thích quyền, nghĩa vụ của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự, qua đó động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Kết quả là tỷ lệ tuyển quân trên địa bàn xã luôn đạt 100% chỉ tiêu được giao và không xảy ra trường hợp nào đào, bỏ ngũ.

Thảo Nhi

Ý kiến bạn đọc