Multimedia Đọc Báo in

Tỏa sáng chữ “tâm” người thầy thuốc

03:52, 26/01/2012

Đi khắp các buôn làng để khám chữa bệnh cho đồng bào nghèo; gõ cửa từng đơn vị, công ty xin cho được nguồn thuốc tài trợ cấp miễn phí cho người bệnh  vùng sâu; ân cần đến từng giường bệnh để khám, chăm sóc và tư vấn …, công việc vất vả là thế nhưng những con người trẻ tuổi ấy vẫn chọn và gắn bó với nghề y bằng tất cả tâm huyết. Với họ, lợi ích riêng tư không phải là điều đáng để bận tâm mà quan trọng hơn là làm được những gì đem lại hạnh phúc cho nhiều người chung quanh.

Bác sĩ Nay Thị Thúy đang khám cho người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện.
Bác sĩ Nay Thị Thúy đang khám cho người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện.

Gặp bác sĩ Nay Thị Thúy (khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) khi chị đang khám cho một bệnh nhân nằm điều trị tại khoa. Vừa nhẹ nhàng đặt ống nghe lên người bệnh, chị vừa ân cần thăm hỏi chuyển biến của bệnh trạng. Làm việc trong môi trường luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ về chuyên môn, tinh thần “thép” trong phục vụ và chăm sóc người bệnh, nhưng chưa khi nào bác sĩ Thúy cảm thấy mệt mỏi, bởi chị quan niệm, mỗi ngày trôi qua đều phải nỗ lực hết sức mình để giúp ích cho người bệnh. Dù công tác chuyên môn rất bận rộn, nhưng chị vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội, nhất là hoạt động từ thiện xã hội. Với suy nghĩ “mình còn trẻ thì phải biết tận dụng sức trẻ để làm những việc có ích cho mọi người”, 6 năm về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng là chừng đó thời gian chị gắn bó với những chuyến đi khám chữa bệnh từ thiện do Bệnh viện, Hội Thầy thuốc trẻ, Tỉnh Đoàn tổ chức. Đến bây giờ bác sĩ Thúy không còn nhớ mình đã tham gia bao nhiêu chuyến đi để khám chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu vùng xa, những người ít có điều kiện đến cơ sở y tế, nhưng có một điều chị biết rất rõ là sau mỗi chuyến đi ấy, chị thấy mình như trưởng thành, tự tin hơn và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Với sự tận tâm của một bác sĩ điều trị, lại đi đầu trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng, bác sĩ Nay Thị Thúy đã trở thành tấm gương tiêu biểu của thanh niên ngành Y thực hiện tốt 12 điều Y đức và Lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”. Không những thế, năm 2010, chị vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen đạt thành tích trong cuộc vận động “Thanh niên làm theo lời Bác - sống đẹp vì cộng đồng”. Thế nhưng, khi được hỏi về những thành tích ấy, chị chỉ cười và  nói: “Những tấm bằng khen ấy đều là những phần thưởng vinh dự tôi may mắn có được, nhưng món quà quý nhất đối với tôi chính là sức khỏe, là sự bình an của người bệnh, nhất là những người thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…”. Cũng bởi nghĩ đem đến sức khỏe cho người bệnh là hạnh phúc của mình, nên mỗi ngày chị đều cố gắng học tập và làm theo lời Bác dạy, cứu chữa người bệnh bằng cả tấm lòng và tâm huyết với nghề nghiệp mà chị đã chọn lựa.

Thạc sĩ Phan Thành Trinh tham gia khám bệnh cho người dân vùng sâu trong một chuyến “Hành trình nhân ái” của Hội thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức.
Thạc sĩ Phan Thành Trinh tham gia khám bệnh cho người dân vùng sâu trong một chuyến “Hành trình nhân ái” của Hội thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức.

Cũng thấm nhuần 12 điều Y đức ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường khoa Y (Trường Đại học Tây Nguyên), nên dù không trực tiếp làm công tác khám chữa bệnh cứu người, nhưng thạc sĩ y khoa Phan Thành Trinh (Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên NATACO) vẫn quyết tâm mang lại hạnh phúc cho người bệnh, nhất là những bệnh nhân nghèo bằng chính những gì mình đã học được. Hiện tại, với vai trò của người quản lý một công ty dược, chỉ riêng việc giám sát hoạt động kinh doanh của đơn vị thôi cũng đủ chiếm hết quỹ thời gian vốn có. Thế nhưng, dù bận đến đâu anh vẫn sắp xếp công việc hợp lý để tham gia vào các chuyến tình nguyện do Hội Thầy thuốc trẻ phát động. Nắm giữ vị trí của những người “chủ trò”, thạc sĩ Phan Thành Trinh không chỉ tham gia lên kế hoạch cho những “Hành trình nhân ái” và kêu gọi các hội viên cùng đồng hành, mà anh còn đảm nhiệm việc tìm nguồn thuốc hỗ trợ người bệnh nghèo. Nhận thấy thuốc của doanh nghiệp mình không phải thuốc thiết yếu, không đáp ứng được nhu cầu thuốc cho người bệnh ở các địa phương mà “Hành trình nhân ái” của Hội đi qua, anh đã trực tiếp đến “gõ cửa” các công ty dược khác trên địa bàn góp sức hỗ trợ người bệnh nghèo. Anh thổ lộ: “Nhiều người vẫn hay đùa tôi rằng “giám đốc doanh nghiệp mà lại đi xin hỗ trợ, ê mặt quá”, song tôi lại nghĩ việc tôi là chủ một doanh nghiệp sẽ là một thuận lợi cho quá trình đi vận động, bởi bằng những mối quan hệ sẵn có, tôi sẽ dễ dàng liên lạc và thuyết phục những chủ doanh nghiệp khác hỗ trợ Hội Thầy thuốc trẻ thực hiện mục tiêu của mình. Chẳng biết có phải vì nể nang hay vì thương tôi gầy gò, suốt ngày chạy lông bông mà các doanh nghiệp cũng ủng hộ nhiều. Đến thời điểm này, cơ số thuốc do các doanh nghiệp ủng hộ lên đến hàng trăm triệu đồng…”. Không chỉ nhiệt tình trong việc đi tìm nguồn thuốc, thạc sĩ Phan Thành Trinh còn tự nguyện cho mượn kho thuốc của công ty để bảo quản nguồn thuốc hỗ trợ Hội nhận về, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để thuốc luôn đảm bảo chất lượng cho đến khi chuyển tới tay người bệnh. Những nỗ lực ấy của anh đã giúp cho phong trào Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trở thành điểm tựa tin cậy đối với người nghèo và tạo ra môi trường thuận lợi để đội ngũ thầy thuốc trẻ được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Dường như chưa bằng lòng với những việc mình đã làm được, hằng năm, Công ty TNHH Một thành viên NATACO do thạc sĩ Phan Thành Trinh làm Giám đốc cũng tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội bên cạnh hoạt động kinh doanh. Điển hình là việc tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi với sự tham gia trực tiếp của nhiều bác sĩ đầu ngành (do Công ty mời) và cấp phát thuốc miễn phí cho người bệnh. Anh cho biết: “Chương trình tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi đã được duy trì 8 năm qua và trung bình mỗi năm có khoảng 10 xã, phường được thụ hưởng chương trình với cơ số thuốc cấp miễn phí khoảng 200 triệu đồng. Chương trình này mới chỉ triển khai chủ yếu tại TP. Buôn Ma Thuột, trong thời gian tới Công ty sẽ mở rộng địa bàn ra nhiều địa phương khác trong tỉnh để ngày càng có nhiều người cao tuổi, nhất là những người ở vùng sâu vùng xa được hưởng lợi từ chương trình…”. 

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc