Multimedia Đọc Báo in

Nhóm chuyên trộm két sắt liên tỉnh sa lưới

08:51, 25/01/2013

Từ tháng 8-2012, trên địa bàn một số tỉnh như: Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai và tỉnh Phú Yên đã xảy ra hàng loạt vụ kẻ gian đột nhập nhà dân và doanh nghiệp đục phá hoặc trộm luôn két sắt lấy tài sản bên trong trị giá nhiều tỷ đồng. Trong đó, chị Võ Thị Tuyết Nhung, trú tại thôn Tân Đông, xã Ea Kênh (huyện Krông Pak), bị kẻ gian phá két sắt lấy trộm 20 lượng vàng; tại thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), đêm 21-10-2012, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn FOCOCEV đã bị kẻ gian đột nhập, đục, phá két lấy đi số tiền lên đến trên 2,5 tỷ đồng và 5,5 lượng vàng.

Trong khi Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra vụ trộm tại nhà máy FOCOCEV, Công an tỉnh Dak Lak cũng xác lập chuyên án T812 để đấu tranh, truy bắt thủ phạm. Sau khi tập trung rà soát, xác minh, khoanh vùng, phân loại hàng trăm đối tượng thuộc nhiều băng nhóm khác nhau trên toàn tỉnh, Ban chuyên án đã dựng lên được một băng nhóm nổi cộm và có nhiều biểu hiện nghi vấn với hàng chục đối tượng cả trong và ngoài tỉnh, hoạt động liên tỉnh, liên tuyến. Trong đó, có 7 tên trú tại huyện Krông Bông, gồm: Đặng Thanh Hải (SN 1978, ở xã Yang Kang), Hoàng Ngọc Duy (SN 1993, ở xã Khuê Ngọc Điền), Hồ Đắc Cường (SN 1987), Nguyễn Hữu Lực (SN 1987), Lê Công Hiếu (SN 1992), Trương Triệu Thành (SN  1981), Nguyễn Văn Sơn (SN 1989) đều ở xã Hòa Thành; hai đối tượng ở huyện Krông Pak gồm: Hồ Ngọc Tiên (SN 1974), ở xã Ea Yiêng và Đinh Trường Dương (SN 1994), ở xã Hòa Đông; ngoài ra còn có các tên: Trần Văn Thành (SN 1991, trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin), Hoàng Đức Phúc (SN 1977, trú tại xã Dak N’rung, huyện Dak Song, tỉnh Dak Nông).

Trước sự truy bức quyết liệt của Ban chuyên án, biết không thể thoát tội nên vào ngày 7-12-2012, tên Lực đã ra đầu thú và giao nộp 100 triệu đồng, là số tiền tang vật trộm cắp hắn được chia còn lại.  Qua khai thác tên Lực kết hợp với các tài liệu, chứng cứ khác, trừ hai tên Cường và Tiên hiện đang bỏ trốn, Ban chuyên án đã lần lượt truy tìm, vận động đầu thú và bắt giữ các tên còn lại.  Trong đó, ngày 4-1-2013, tên cầm đầu Đặng Thanh Hải bị bắt gọn khi đang ẩn náu ở huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Đến chiều tối 8-1-2013, Hải đã được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Dak Lak. Tại cơ quan Công an, băng trộm khai nhận: Dưới sự cầm đầu của tên Hải, trên địa bàn các tỉnh Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai và Phú Yên, bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ, lấy trộm tài sản trị giá nhiều tỷ đồng; riêng trộm và đục két sắt có 9 vụ, với tổng tài sản khoảng 4 tỷ đồng. Thủ đoạn của chúng là mang theo xà beng chở nhau đi dò la, nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của người dân hoặc cơ quan, doanh nghiệp. Đợi khi vắng người, chúng cạy, phá cửa đột nhập vào đục két sắt tại chỗ hoặc đưa ra chỗ vắng, khuất phá két lấy trộm tài sản. Để tránh sự nghi ngờ của lực lượng chức năng, tên Hải và đồng bọn không gây án ở địa phương chúng cư trú mà chỉ gây án ở nơi khác.

Trọng Tính


Ý kiến bạn đọc