Multimedia Đọc Báo in

Những “chướng ngại vật” của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024

07:54, 08/12/2024

Tuyển Việt Nam sẽ bước cuộc chiến tranh ngôi vô địch AFF Cup 2024, bắt đầu khởi tranh vào ngày 9/12. Để chinh phục được ngôi vương, tuyển Việt Nam phải vượt qua những đối thủ chính là Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Trước hết, nói về Malaysia – đội bóng của Huấn luyện viên (HLV) Paul Marti Vicente vừa có bước chạy đà hoàn hảo chuẩn bị cho AFF Cup 2024 với chức vô địch Merdeka Cup trên sân nhà sau khi đánh bại đội bóng khá mạnh là Lebanon 1-0; cầm hòa đối thủ mạnh Ấn Độ 1-1 trong trận giao hữu.

Sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch, có thể hình, thể lực tốt, độ tuổi trung bình vừa “chín” là 26,4 tuổi, đội bóng Malaysia được các đối thủ đánh giá cao về sức mạnh. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, đội đang trình diễn một phong cách chơi bóng tiki-taka quyến rũ, hiệu quả, với những pha phối hợp nhóm nhỏ, cự ly gần nhịp nhàng, ăn ý. Với thực lực đó, Malaysia có thể vượt qua các đối thủ không quá mạnh như Singapore, Campuchia và Đông Timor, để tiến vào bán kết.

Tiền đạo Tiến Linh (số 22) cùng các đồng đội phải vượt qua các đối thủ mạnh trên đường chinh phục ngôi vương AFF Cup 2024. Ảnh: VFF

Đã 6 lần đoạt ngôi Á quân AFF Cup, lần này tuyển Indonesia hạ quyết tâm đăng quang ngôi vô địch. Dẫu không đem đến giải lực lượng mạnh nhất, khi HLV Shin Tae-yong chỉ triệu tập 8 cầu thủ góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á, còn lại là những cầu thủ lứa U22, song Indonesia vẫn được các đội bóng đánh giá cao.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm cùng sức trẻ là vũ khí lợi hại của tuyển Indonesia, nên trưởng đoàn bóng đá Indonesia Sumardji đã phát biểu tự tin trước thềm giải đấu rằng họ sẽ chứng minh sức mạnh của mình, sẵn sàng đối đầu, đánh bại tất cả các đối thủ, tất nhiên trong đó có tuyển Việt Nam ở cùng bảng trên đường đua đến ngôi vô địch.

Niềm tin đó càng được củng cố khi Indonesia đang thể hiện phong độ tốt, có một tâm lý hưng phấn sau những kết quả ấn tượng tại vòng loại thứ ba World Cup 2026, trong đó có trận thắng lịch sử 2-0 trước Arab Saudi ở lượt trận vừa mới diễn ra cách đây chưa tròn 1 tháng. Tuyển Indonesia cũng đã đánh bại tuyển Việt Nam ở ba trận liên tiếp gần đây tại vòng loại World Cup 2026 cũng như Asian Cup 2023.

Đương kim vô địch Thái Lan là đội bóng giàu thành tích nhất giải với 7 lần đăng quang tiếp tục là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đem đến giải đấu này các cầu thủ trụ cột như Supachok Sarachat, Ekanit Panya, Nicholas Mickelson, Peeradol Chamratsamee, Weerathep Pompha… đội hình “voi chiến” tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ còn lại.

Đặc biệt, trong đội hình tuyển Thái Lan lần này có sự góp mặt của hai anh em nhà Supachok Sarachat và Supanat Mueanta là những ngôi sao tấn công hàng đầu, đẳng cấp chơi bóng đã vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á.

Supachok Sarachat hiện là trụ cột của Câu lạc bộ Consadole Sapporo tại giải bóng đá vô địch quốc gia Nhật Bản, còn Supanat Mueanta được xem là thần đồng bóng đá Thái Lan, từng khoác áo Câu lạc bộ OH Leuven tại Giải vô địch quốc gia Bỉ.

Trên băng ghế huấn luyện, Thái Lan được dẫn dẫn bởi chiến lược gia Masatada Ishii là người rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á cũng như Thái Lan. Bằng mọi giá ông phải giúp Thái Lan bảo vệ chức vô địch để cứu vớt một năm thất bại của đội bóng khi bị loại khỏi vòng loại thứ ba, World Cup 2026 và Asian Cup.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kiên quyết thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm 
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. ​​​​​​​