Multimedia Đọc Báo in

Gượng dậy sau lũ dữ

06:57, 26/11/2025

Dù thiệt hại lớn, đời sống đảo lộn, nhưng sự kiên cường và ý chí gượng dậy sau lũ đang hiện rõ rệt trong từng ánh mắt, đôi tay tất bật, mở ra nhịp sống mới nơi cơn lũ dữ vừa đi qua.

Sắp xếp lại cuộc sống

Những ngày sau lũ, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân quần xắn cao, tay quệt mồ hôi dọn dẹp từng viên gạch, từng bộ bàn ghế, phơi phóng chăn mền.... Dù mệt mỏi, ai cũng cố gắng.

Căn nhà của chị Hồ Thị Diễm Hương ở phường Phú Yên vẫn còn bừa bộn bùn đất, nhưng đã phần nào gọn gàng hơn nhờ vợ chồng chị liên tục dọn dẹp từ sáng đến khuya. Nhìn lại căn nhà tan hoang sau những ngày chạy lũ, chị vẫn chưa hết bàng hoàng. “Đồ đạc hư hỏng hết. Nước lên nhanh quá, cuốn trôi nhiều thứ. Bà con trong xóm ai cũng giống ai, nên chẳng biết nhờ ai giúp. Hai vợ chồng cứ làm dần, mệt thì nghỉ, rồi lại làm tiếp. Mọi thứ sẽ nhanh ổn lại thôi”, chị Hương chia sẻ.

Người dân tập trung sửa nhà cửa.

Không riêng chị Hương, nhiều hộ dân ở xã Hòa Thịnh cũng chung cảnh ngộ. Bà Lê Thị Hồng (56 tuổi) vừa lau lại bộ bàn ghế gỗ, vừa kể: “Nước vô hơn nửa nhà. Tôi và mấy đứa cháu phải chạy lên gác. Đến khi nước rút thì đồ đạc hư hỏng hết. Giờ trời nắng nên tranh thủ rửa dọn. Còn người là còn của”.

Còn tại phường Tuy Hòa, nhiều gia đình tất bật sửa chữa các thiết bị thiết yếu. Anh Trần Quang Duy đang cố gắng gom những đồ điện tử bị ngâm nước để mang đi sửa. Anh Duy cho biết: “Tủ lạnh, máy giặt, quạt đều hỏng cả. Hai xe máy cũng ngập luôn. Hy vọng sửa được phần nào hay phần đó”.

Để góp phần hỗ trợ người dân, những đoàn công tác của tỉnh, xã trực tiếp xuống tận nơi động viên và hỗ trợ từng hộ dân ổn định chỗ ở tạm. Nhiều đoàn từ thiện từ khắp nơi đã gửi hàng cứu trợ, từ quần áo, lương thực đến thuốc men, giúp người dân có thêm nghị lực.

Ở thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, căn nhà nhỏ của bà Huỳnh Thị Yên (65 tuổi) trở thành điểm phát quần áo miễn phí cho bà con. Con gái bà từ TP. Hồ Chí Minh kêu gọi bạn bè gửi về hàng chục thùng quần áo mới để hỗ trợ người dân vùng lũ. “Lũ dâng cao, ngập cả nhà, nhiều nhà không còn gì để mặc. Thương bà con nên có gì là chia sẻ hết”, bà Yên nói.

Nỗ lực khôi phục sinh kế

Hai ngày trở lại đây, không khí tất bật lại trở về với chợ trung tâm xã Hòa Thịnh, nơi rốn lũ. Các tiểu thương mở cửa kiốt, dọn rửa hàng hóa và kê lại từng thùng đồ bị bùn đất bao phủ.

Chị Nguyễn Thị Trang (45 tuổi), một tiểu thương bán quần áo, ngậm ngùi giặt lại từng món đồ bị lũ nhấn chìm. Chị Trang chia sẻ: “Số hàng chuẩn bị bán Tết coi như mất trắng. Trước lũ, tôi vừa nhập lô hàng mới về, giờ thiệt hại gần 400 triệu đồng. Những đồ nào có thể giặt bán lại thì tôi tranh thủ làm”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân tại xã Buôn Đôn. Ảnh: Lê Thành

Tại chợ trung tâm phường Tuy Hòa, nhiều tiểu thương cũng đã mở cửa buôn bán trở lại. Chị Trần Thị Phương, tiểu thương bán hàng điện gia dụng tranh thủ mở cửa bán lại một số mặt hàng còn sử dụng được. “Bùn đất vẫn nhiều lắm, nhưng phải cố gắng mở bán để có đồng ra đồng vào. Người dân quanh đây cũng cần mua đồ dùng thay thế nữa”.

Trong khi đó, ở làng rau Ngọc Lãng, vùng trồng rau nổi tiếng, người dân đã trở lại đồng ruộng. Những thửa rau bị đất cát bồi lấp đang được bà con san gạt, khơi lại luống để chuẩn bị xuống giống vụ hoa Tết. Chị Phạm Thị Loan cho biết: “Toàn bộ gần hai sào rau cải của tôi bị hư hết. Giờ ruộng đầy rác, đất cát. Hai vợ chồng tranh thủ thu dọn để gieo lại hoa lay ơn. Vụ Tết rất quan trọng, bỏ thì không biết lấy gì trang trải”.

Công cuộc tái thiết cuộc sống của người dân vùng lũ vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ mất sạch tài sản, sinh kế chưa thể khôi phục ngay. Nhưng trong gian nan, tinh thần đoàn kết lại được thắp lên mạnh mẽ. Tất cả cùng chung một mong muốn: sớm vượt qua nỗi đau mà thiên tai để lại.

Như Thanh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, tỉnh Đắk Lắk đang huy động tổng lực khắc phục hậu quả, tập trung hỗ trợ kịp thời cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho nhân dân.