Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Đắk Lắk năm 2022

18:23, 16/06/2022

Ngày 16/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị (LLCT) giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Về dự Hội thi có các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi.

Tham gia Hội thi có 20 thí sinh là giảng viên chuyên trách của các Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: soạn giáo án thuyết giảng, thi thuyết giảng và trả lời câu hỏi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại Hội thi
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại Hội thi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thi, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc nâng cao công tác giáo dục LLCT tại các trung tâm chính trị cấp huyện là một trong những yêu cầu quan trọng, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… hiểu và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó vận động hiệu quả các tầng lớp nhân dân hưởng ứng làm theo, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng đi vào đời sống xã hội đạt hiệu quả cao nhất. 

Hội thi sẽ góp phần giúp các cấp ủy đánh giá về năng lực, trình độ của giảng viên lý luận cấp mình quản lý, có kế hoạch bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đáp ứng tốt yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới.

Các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh
Các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có thi sinh tham gia dự thi.

Kết thúc Hội thi, thí sinh Nguyễn Thị Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Ea H'leo đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về các thí sinh: Vũ Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Buôn Hồ và Trần Nguyễn Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Krông Ana.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 3 giải phụ (thí sinh có giáo án tốt nhất, thí sinh có bài giảng tốt nhất, thí sinh có câu trả lời tốt nhất) cho các thí sinh.

Phó
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Ea H'leo.

Phát biểu bế mạc Hội thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa khẳng định: Sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi Giảng viên LLCT giỏi tỉnh Đắk Lắk năm 2022 đã hoàn thành các phần thi, với nhiều chuyên đề hay, được các thí sinh chuyển tải một cách sinh động, sáng tạo, lôi cuốn và có sự liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Hội thi đã tạo được ''sân chơi" ý nghĩa, không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy mà qua đó còn giúp đội ngũ giảng viên LLCT rèn luyện các kỹ năng để trưởng thành, tiến bộ hơn trong công tác giảng dạy. 

Trên cơ sở kết quả Hội thi, Ban tổ chức Hội thi sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 1 thí sinh xuất sắc nhất là thí sinh chính thức và 1 thí sinh dự bị đại diện cho tỉnh Đắk Lắk tham gia Hội thi cấp khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong thời gian tới.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.