Multimedia Đọc Báo in

197 tân binh huyện Krông Năng lên đường nhập ngũ

14:59, 08/02/2023

Sáng 8/2, tại Trung tâm Văn hóa huyện Krông Năng, UBND huyện tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng NVQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Huyện ủy - HĐND - UBND, khối Mặt trận, đoàn thể, các phòng ban của huyện và đông đảo thân nhân tân binh…

Quang cảnh Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện Krông Năng.

Trong đợt tuyển quân này, huyện Krông Năng có 197 thanh niên lên đường nhập ngũ, gồm 165 thanh niên tham gia NVQS và 32 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện Krông Năng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng luật; chất lượng tân binh trong mùa tuyển quân năm nay bảo đảm về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị...

Các đại biểu tặng quà, động viên công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân năm 2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Sơn nhấn mạnh: Trong những năm qua, huyện Krông Năng là địa phương luôn hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm về số lượng, chất lượng và các chỉ tiêu giao quân, được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao. Phát huy kết quả đó, hôm nay 197 thanh niên là con em của nhân dân các dân tộc huyện Krông Năng lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ các thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh... 

Tân binh bước qua "Cầu vinh quang" lên đường về đơn vị.

Các tân binh huyện Krông Năng được biên chế về Trung đoàn bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Tiểu đoàn 21 (Bộ tham mưu, Quân đoàn 3), Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) và Công an tỉnh.

Mai Sao 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.