Multimedia Đọc Báo in

356 thanh niên TP. Buôn Ma Thuột lên đường bảo vệ Tổ quốc

14:55, 08/02/2023

Sáng 8/2, tại Quảng trường 10/3, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc TP. Buôn Ma Thuột long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn chân các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đại biểu trong Đoàn công tác Bộ tổng Tham mưu và Đoàn công tác Quân khu; đại diện cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, đơn vị, địa phương và đông đảo nhân dân TP. Buôn Ma Thuột.

Quang cảnh lễ giao, nhận quân năm 2023. Ảnh: Hoàng Gia
Quang cảnh lễ giao, nhận quân năm 2023. Ảnh: Hoàng Gia

Năm nay, TP. Buôn Ma Thuột có 356 công dân lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 296 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 59 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Chất lượng thanh niên tiếp tục được bảo đảm, trong đó có 29 chiến sĩ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 3 chiến sĩ là đảng viên.

Các đơn vị nhận quân của thành phố, gồm: Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3), Lữ đoàn đặc công 198, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) và các đơn vị Công an.

Vũ Tiến Hưng
Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Vũ Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân. Ảnh: Hoàng Gia

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Vũ Văn Hưng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành đã thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình có mặt tại buổi lễ; đồng thời tin tưởng các đơn vị sẽ cùng địa phương và gia đình tiếp tục theo dõi, giáo dục, rèn luyện để các bạn trẻ sớm trở thành những chiến sĩ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Năm nay, tỉnh Đắk Lắk có 1 công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ảnh: Hoàng Gia
Năm nay, tỉnh Đắk Lắk có 1 công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ảnh: Hoàng Gia
Thượng tướng
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa động viên các tân binh. Ảnh: Hoàng Gia
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung chuyện trò, động viên thanh niên nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Gia

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Gia

Người thân lưu luyến tiễn chân các tân binh.
Người thân lưu luyến chia tay các tân binh.
Thanh niên hăng hái lên đường theo tiếng gọi non sông. Ảnh: Hoàng Gia
Thanh niên TP. Buôn Ma Thuột hăng hái lên đường theo tiếng gọi non sông. Ảnh: Hoàng Gia

Quỳnh Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.