Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại
Ngày 7/11, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 (Kalmaegi) tại phường Sông Cầu.
Cùng đi có đồng chí Hồ Quang Đệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Theo báo cáo của UBND phường Sông Cầu, tính đến 16 giờ ngày 7/11/2025, phường không có thiệt hại về người; 24 nhà bị sập, 910 nhà bị tốc mái hoàn toàn hoặc từ 30 - 70%; khoảng 60 - 70% lồng nuôi bị thiệt hại (đa phần gãy bè, rách lưới, dồn lồng). Tổng số lồng nuôi bị thiệt hại khoảng 1.600/92.000 lồng của hơn 2.000 hộ, dự kiến thiệt hại trên 20 tỷ đồng.
![]() |
| Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại phường Sông Cầu. |
Tàu thuyền bị hư hỏng 30/102 chiếc (đối với tàu có chiều dài 6–15 m) và 70 chiếc xuồng phục vụ nuôi trồng thủy sản. Lúa bị thiệt hại hoàn toàn trên 80 ha; hoa màu khác chưa kiểm đếm được; khoảng 250 con gia cầm (gà, vịt) bị chết và 26 con gia súc (heo, bò) bị chết hoặc mất tích.
Công viên Trung tâm phía Bắc bị bong tróc gạch, sạt lở móng. Hệ thống điện từ ngã ba tuyến tránh đến chân đèo Nại bị gãy đổ 10 trụ kẽm, rơi rớt 15 bóng đèn; hệ thống điện chiếu sáng nội thị ngã đổ, hư hỏng nặng 40 trụ và 20 bóng; trụ đèn LED ngã 7 hư hỏng nặng. Đường giao thông bị hư hỏng trên 7 km, dự kiến thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Hệ thống cây xanh trên các tuyến đường nội thị gãy đổ hoàn toàn; hệ thống cửa, bảng hiệu, cổng chào, cổng trụ sở các cơ quan, trường học, trạm y tế bị hư hỏng nặng.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài giúp người dân khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra. |
Trước tình hình này, địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an, các đoàn thể và nhân dân khẩn trương thu dọn cây đổ, khơi thông dòng chảy, khắc phục tạm thời các điểm sạt lở để bảo đảm giao thông thông suốt; đồng thời triển khai công tác vệ sinh môi trường sau bão.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền và nhân dân phường Sông Cầu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời quan tâm bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, không để phát sinh dịch bệnh sau bão.
![]() |
| Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh động viên, thăm hỏi bà Lê Thị Thông ở thôn Long Hà, xã Đồng Xuân có nhà bị ngập nước do bão số 13. |
Cùng ngày, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Đồng Xuân; thăm hỏi, động viên hai gia đình có nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng tại phường Sông Cầu và xã Xuân Lâm; viếng hai nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn do bão số 13 tại xã Xuân Lãnh.
Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh chia sẻ những thiệt hại mà người dân gánh chịu do cơn bão số 13 gây ra; đề nghị các địa phương khẩn trương hỗ trợ kinh phí, huy động lực lượng giúp các gia đình sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Hà My
































Ý kiến bạn đọc