Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Ea Kar lần thứ nhất

15:28, 11/01/2022

Ngày 11/1/2022, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Ea Kar đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Ea Kar được thành lập theo Quyết định số 2506-QĐ/UBND, ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, hội đã tập hợp được 179 hội viên tham gia sinh hoạt ở 10 chi hội xã, thị trấn. Đây đều là những đồng chí, đồng đội đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

sdfdsf
Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Ea Kar nhiệm kỳ 2022 - 2026 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Trong những năm qua, về lại với thời bình, các hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Ea Kar đã cùng chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong đời sống; tổ chức các hoạt động giữ gìn và phát huy truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh anh hùng, góp phần nâng cao truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên theo quy định; triển khai nhiều hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội; động viên cán bộ, hội viên gương mẫu cùng chung tay xây dựng nông thôn mới và quê hương thêm giàu đẹp, văn minh; củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh…

Đại hội đã thống nhất bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Ea Kar khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2026; ông Lưu Quốc Lâm được bầu làm Chủ tịch Hội.

Xuân Thao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.