Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Cựu Chiến binh huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

15:26, 30/06/2022

Ngày 30/6, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Cư Kuin tổ chức đại hội lần thứ IV nhiệm lỳ 2022 – 2027, với sự tham dự của 145 đại biểu thay mặt cho hơn 3.300 hội viên sinh hoạt tại 108 hội cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội CCB huyện đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp đảng và hội, kịp thời triển khai quán triệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt kết quả cao.

Các đại biểu Hội Cựu Chiến binh biểu quyết thông qua kết quả bầu cử.
Các đại biểu Hội Cựu Chiến binh biểu quyết thông qua kết quả bầu cử.

Hội đã vận động, quyên góp mua 20 con bò tặng cho 20 gia đình; sửa chữa 1 căn nhà; tặng 4 sổ tiết kiệm; tặng 7 suất quà cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 306 triệu đồng. Xây dựng quỹ hội được 5,2 tỷ đồng, nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 77,2 tỷ đồng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đến nay toàn hội chỉ còn 20 hộ nghèo, giảm 55 hộ so với đầu nhiệm kỳ, vượt 30% kế hoạch đề ra.

Nhằm tích cực tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các hội viên CCB trên toàn huyện đã đóng góp gần 2,4 tỷ đồng; 4.032 ngày công; hiến 12.610 m2 đất để làm đường, xây 50 cầu, cống; tham gia làm hơn 33 km đường giao thông; 1,5 km kênh mương thủy lợi.

Các đại biểu Hội Cựu Chiến binh bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội hội CCB tỉnh khóa VII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra. Phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ, hội viên là đảng viên 90% trở lên cán bộ, hội viên chưa là đảng viên được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội CCB các cấp; kết nạp 300 hội viên trở lên; phấn đấu giảm từ 10% trở lên hộ CCB nghèo so với hộ CCB toàn huyện; phấn đấu hàng năm 100% hội cơ sở trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Cư Kuin khóa mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 15 thành viên. Đồng chí Phạm Đình Trường, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện và bầu 14 đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên (gồm 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

Khánh Huyền – Thùy Dung


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.