Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana:

Phát động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022

17:43, 06/06/2022

Sáng 6/6, tại UBND thị trấn Buôn Trấp, UBND huyện Krông Ana tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới” 5/6 với chủ đề “Chỉ một trái đất” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022. 

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân của huyện.

Đông đảo người dân và các tổ chức cá nhân tham gia lễ phát động.
Đại diện các tổ chức cùng đông đảo người dân tham gia lễ phát động.

Năm 2022 là năm đánh dấu 50 năm kể từ Hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về Môi trường con người - Hội nghị Stockholm năm 1972 dẫn đến việc thành lập Chương trình Môi trường Liên hợp quốc. “Chỉ một trái đất” cũng là chủ đề trọng tâm cho Hội nghị Stockholm cách đây 50 năm, đến nay vẫn luôn mang tính thời sự, bởi hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, là không gian cho sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên, nơi có nguồn tài nguyên hữu hạn mà nhân loại phải bảo vệ, gìn giữ cội nguồn.

Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 đã được chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2022 với nhiều chính sách, giải pháp đột phá, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững và cũng lần đầu tiên Luật Bảo vệ môi trường xác định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Krông Ana Hoàng Minh Giám phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Krông Ana Hoàng Minh Giám phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, những năm qua công tác bảo vệ môi trường tại Krông Ana đã được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện cùng với sự chung tay, đồng lòng hưởng ứng của toàn thể nhân dân và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị dã thực hiện tốt việc kết hợp công tác bảo vệ môi trường nói chung với các chương trình tổng dọn vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư nông thôn, công cộng; thường xuyên tổ chức phát động tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm ở thôn, buôn, tổ dân phố… qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường ở địa phương. 

Diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các tuyến đường
Diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các tuyến đường.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Krông Ana Hoàng Minh Giám đã đề nghị các cấp, ngành trong huyện cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về môi trường, về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo vệ môi trường sống để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; tuân thủ pháp luật về môi trường, thực hiện lối sống thân thiện hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; xây dựng bộ tiêu chí văn hóa, lối sống xanh trong toàn xã hội. Đồng thời phát động đến toàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện cùng tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; từng bước thay đổi thói quen trong cuộc sống hàng ngày để bảo vệ môi trường sống như hạn chế sử dụng túi nilon, trồng nhiều cây xanh, bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ nguồn nước, tham gia ngày hội sống xanh, ngày hội tái chế, ra quân làm vệ sinh môi trường, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giữ gìn vệ sinh tại cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, nơi ở gia đình, nơi sinh hoạt cộng đồng…

Lãnh đạo huyện tham gia trồng cây hưởng ứng tại lễ phát động
Lãnh đạo huyện tham gia trồng cây hưởng ứng tại lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân đã tham gia trồng 100 cây sao đen; diễu hành tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại các tuyến đường khu vực trung tâm huyện.

Vân Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.