Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Krông Ana lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

17:14, 04/08/2022

Trong 2 ngày 2 và 3/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Ana tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội có 100 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.130 hội viên CCB huyện.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện đã vận động các thế hệ CCB tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và các phong trào do địa phương phát động.

Trong 5 năm qua các cấp Hội đã xây dựng quỹ nội bộ được gần 4 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xóa 108 nhà dột nát và giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế. Hội còn đóng góp ủng hộ các loại quỹ thiên tai, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. 

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng, trên 8.000 m² đất để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng khác tại địa phương. 

Đại biểu bỏ phiếu bầu bí thư tại đại hội
Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB huyện phấn đấu hằng năm kết nạp từ 62 hội viên mới; xây dựng từ 1-2 mô hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi, CCB tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong các cấp Hội ...

Ban Chấp hành Hội CCB huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội. Ảnh: V.Anh
Ban Chấp hành Hội CCB huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 15 thành viên, đồng chí Đinh Xuân Nghị được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 10 thành viên. 

Vân Anh



 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.