Điểm tựa an cư cho người dân vùng biên Ia Rvê
Về xã biên giới Ia Rvê những ngày cuối năm, nhiều căn nhà khang trang mới được hoàn thiện, mang lại chỗ ở ổn định và niềm vui an cư cho nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Đây là kết quả từ Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1719).
Gia đình anh Lê Văn Ngọc (sinh năm 1992, thôn 2, xã Ia Rvê) là một trong những hộ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở từ Chương trình 1719 trong năm 2025. Thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm liền, vợ chồng anh Ngọc phải sống nhờ trong căn nhà của cha mẹ. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 2002 đã xuống cấp nặng nề, nhiều thế hệ chung sống trong điều kiện chật chội, nắng nóng, mưa dột.
![]() |
| Ngôi nhà mới của gia đình anh Lê Văn Ngọc (thôn 2, xã Ia Rvê). |
Cuối năm 2025, từ nguồn vốn Dự án 1, Chương trình 1719, gia đình anh Ngọc được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Có sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách nhân văn này, gia đình anh mạnh dạn vay mượn thêm, đồng thời tự góp công lao động để tiết giảm chi phí. Căn nhà mới với tổng kinh phí khoảng 230 triệu đồng đã hoàn thành, tạo chỗ ở ổn định, giúp gia đình yên tâm sinh sống và làm ăn lâu dài.
“Có nhà rồi, vợ chồng tôi yên tâm hơn để lo làm ăn. Vợ tôi vừa chăm con, vừa bán quán ăn nhỏ, còn tôi chăm sóc hơn 1 ha sắn. Đất đai còn cằn cỗi, sản xuất khó khăn, nhưng có chỗ ở ổn định thì mình có thêm động lực để trả nợ, vươn lên thoát nghèo”, anh Ngọc chia sẻ.
Tại thôn 12, gia đình ông Hà Đức Minh (68 tuổi, dân tộc Thái) cũng vừa có được căn nhà kiên cố sau nhiều năm sống trong nhà sàn xuống cấp mà ông xây dựng từ thời mới lập gia đình. Ông Minh là người đến Ia Rvê từ những ngày đầu thành lập xã. Thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng ông nuôi 4 người con trong căn nhà chật hẹp, xập xệ. Các con sau khi lập gia đình đều ra ở riêng nhưng kinh tế cũng còn nhiều khó khăn. Bản thân ông Minh từng gặp tai nạn, phải bán tài sản để chữa bệnh, cuộc sống càng thêm chật vật.
Năm 2024, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng từ Chương trình 1719 để xây dựng nhà ở. Với sự góp sức của con cái và vay mượn thêm, ông Minh xây được căn nhà kiên cố.
“Cả đời làm lụng vất vả, đến cuối đời mới có được căn nhà vững chắc để ở. Nếu không có chính sách của Nhà nước thì vợ chồng tôi khó có được mái nhà như hôm nay”, ông Minh bày tỏ.
![]() |
| Gia đình ông Hà Đức Minh (thôn 12, xã Ia Rvê) với căn nhà mới do Nhà nước hỗ trợ kinh phí. |
Hiện nay, gia đình ông Minh canh tác 1,7 ha mía, cùng 5 sào ruộng lúa một vụ. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, vợ chồng ông vẫn đang từng ngày cố gắng bám đất, bám làng, vừa chăm lo sản xuất để phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ vùng đất phên dậu của Tổ quốc.
Theo UBND xã Ia Rvê, toàn xã có 12 thôn, với hơn 2.000 hộ dân; trong đó hộ đồng bào DTTS chiếm gần 26,6% dân số, chủ yếu là dân tộc Thái, Tày, Nùng, Dao, Mường… Xã biên giới này có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm 2024, toàn xã có 1.073 hộ nghèo, chiếm hơn 62% tổng số hộ, 200 hộ cận nghèo chiếm 9,8% tổng số hộ.
Giai đoạn 2021 - 2025, xã Ia Rvê đã thực hiện xóa 176 căn nhà tạm, nhà dột nát (trong đó xây mới 114 căn, sửa chữa 62 căn) cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2025, từ nguồn vốn Dự án 1, Chương trình 1719, địa phương đã hỗ trợ 7 hộ dân xây dựng nhà ở, với tổng kinh phí 560 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ của Nhà nước, địa phương và các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn xã đã huy động lực lượng, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội.
Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà ở, thông qua Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS, xã Ia Rvê cũng triển khai nhiều nội dung thiết thực khác như: hỗ trợ nông cụ, máy móc, bồn nước sinh hoạt phân tán, tạo điều kiện để người dân ổn định sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần giải quyết những khó khăn thiết yếu trong đời sống và sản xuất của đồng bào DTTS.
| "Những mái nhà mới không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định chỗ ở, mà còn củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc để người dân yên tâm bám đất, bám làng, xây dựng cuộc sống ổn định nơi vùng biên giới" - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rvê Phương Khánh Giang |
Trao đổi về hiệu quả triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình 1719, ông Phương Khánh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rvê khẳng định: Thực tiễn tại một xã biên giới còn nhiều khó khăn như Ia Rvê cho thấy, chỉ khi người dân được tạo điều kiện “an cư”, có chỗ ở ổn định, vững chắc thì bà con mới thật sự yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó lâu dài với mảnh đất biên cương.
![]() |
| Cán bộ xã Ia Rvê thực tế nắm tình hình đời sống người dân |
Những chính sách hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, đất sản xuất từ Dự án 1 không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đời sống đồng bào DTTS nơi vùng biên giới. Từ những căn nhà mới được xây dựng, người dân có thêm niềm tin, động lực để vươn lên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.
“Chương trình 1719 đã và đang thực sự trở thành điểm tựa an cư cho người dân xã Ia Rvê. Khi đời sống được cải thiện, bà con yên tâm "lạc nghiệp", thì kinh tế - xã hội địa phương cũng có điều kiện phát triển bền vững hơn; an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh khu vực biên giới được củng cố”, ông Giang nhấn mạnh.
Thanh Xuân – Minh Thông
































Ý kiến bạn đọc