Hạt nhân gắn kết cộng đồng ở buôn Puăn A
“Nói dân tin, làm dân theo”, ông Y Gôl Niê, Buôn trưởng và là người có uy tín buôn Puăn A (xã Ea Phê) đã tập hợp sức dân chung tay thực hiện các công trình hạ tầng cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự và bình yên buôn làng.
Khơi dậy sức dân ở vùng đồng bào có đạo
Toàn buôn Puăn A có 340 hộ, đa số là người Êđê với hơn 80% người dân trong buôn theo đạo Tin Lành. Trước đây, việc huy động sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng gặp không ít khó khăn do bà con chưa nhận thức rõ về vai trò chủ thể của chính người dân trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
![]() |
| Ông Y Gôl Niê (bìa trái) chia sẻ về những đổi thay của buôn làng trong chặng đường xây dựng nông thôn mới. |
Với vai trò vừa là buôn trưởng, vừa tham gia Ban chấp sự Điểm nhóm Tin lành buôn Puăn, ông Y Gôl Niê đã kiên trì tuyên truyền, vận động để bà con hiểu xây dựng nông thôn mới không phải là làm cho ai khác mà là để phục vụ cho chính đời sống của bà con; làm đường xá rộng rãi, sạch đẹp là để chính con em mình đi lại thuận tiện hơn, vận chuyển nông sản dễ dàng, nhanh chóng hơn… Không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, ông Y Gôl còn tranh thủ các dịp gặp gỡ thân tình, đến từng nhà nói cho bà con hiểu và chung tay góp sức cùng nhà nước thực hiện từng công trình, phần việc làm đẹp thêm diện mạo buôn làng.
Nhờ đó, năm 2016, phong trào hiến đất làm đường ở buôn Puăn A rất sôi nổi. Toàn bộ các tuyến đường ngang ngõ dọc ở buôn Puăn A với tổng chiều dài gần 4 km đã được bà con đồng lòng hiến đất mở rộng lòng lề đường lên 6 m. Ngoài nguồn lực đầu tư của nhà nước, bà con trong buôn chung tay đóng góp một phần kinh phí để thực hiện bê tông hóa. Hằng năm, bà con cũng duy trì hoạt động tu sửa đường giao thông, vận động 1 doanh nghiệp hỗ trợ đá cấp phối để cứng hóa những đoạn đường chưa được đổ bê tông, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.
Nói đi đôi với làm, trong mọi hoạt động ở cộng đồng dân cư, ông Y Gôl thường tiên phong tham gia đóng góp trước, đóng góp phần nhiều để khơi dậy phong trào thi đua. Đơn cử như việc thực hiện công trình đường điện chiếu sáng năm 2023, ông Y Gôl đã vận động 53 hộ trên tuyến đường đóng góp 200.000 – 400.000 đồng; riêng ông đóng góp 7 triệu đồng để lắp đặt 18 trụ đèn và bóng chiếu sáng cho đoạn đường gần 600 m tại buôn. Năm 2024, ông cũng vận động hơn 300 hộ dân tham gia đóng góp tiền và ngày xây dựng cổng chào buôn Puăn A với tổng kinh phí hơn 38 triệu đồng.
![]() |
| Diện mạo mới của buôn Puăn A hôm nay. |
Đến nay, diện mạo Buôn Puăn A đã thay đổi rõ rệt. Khoảng 80% các tuyến đường nội buôn đã được bê tông hóa hoặc cứng hóa. Bà con cũng chăm lo làm ăn, nâng cao hiệu quả trồng trọt, chăn nuôi. Các nguồn vốn vay ưu đãi, mô hình sinh kế ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được người dân phát triển tốt. Mỗi năm, toàn buôn duy trì giảm từ 1 hộ nghèo.
Phát huy tiếng nói buôn làng
Là lớp người trẻ của buôn làng, lại sớm tham gia công tác xã hội, ông Y Gôl luôn chủ động nghiên cứu các chương trình, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, quy định của địa phương rồi dùng chính tiếng nói của dân tộc mình để truyền đạt lại cho bà con một cách trọn vẹn và dễ hiểu nhất. Ông cũng thường xuyên phản ánh các vấn đề tồn tại của địa phương, chuyển tải ý kiến, kiến nghị của bà con qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, phát động quần chúng…
Ông Y Gôl nhớ nhất là lần tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh vào năm 2020. Thay mặt bà con, ông phản ánh tình trạng công trình thủy lợi đập Krông Búk hạ sau khi thi công đã chắn ngang mương thoát nước cũ. Mỗi lần mưa lớn, khu vực canh tác của hơn 10 hộ dân buôn Puăn A tại cánh đồng Xương Voi bị ngập úng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho sản xuất. Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, anh đã đưa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo địa phương đến tận cánh đồng để kiểm tra thực tế. Khi thấy những bất cập của công trình, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo xử lý ngay trong ngày, huy động máy múc khơi thông hệ thống thoát nước để bà con yên tâm canh tác.
![]() |
| Ông Y Gôl Niê (bìa phải) thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các văn bản, thông tin mới để triển khai kịp thời và phổ biến đến bà con. |
Trong công tác hòa giải ở cơ sở, ông Y Gôl cũng là một hạt nhân tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn, xích mích một cách thấu tình, đạt lý. Nhất là trong việc giải quyết những mâu thuẫn về hôn nhân gia đình, ông luôn khéo léo vận dụng truyền thống tốt đẹp của dân tộc kết hợp với lời răn dạy của Chúa trong Kinh Thánh để khuyên giải, hòa giải các cặp vợ chồng cũng như hai bên dòng họ.
Theo ông, gia đình là tế bào xã hội, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Muốn thực hiện được việc xây dựng văn hóa ở khu dân cư, trước hết phải xây dựng gia đình hạnh phúc; mỗi thành viên trong gia đình luôn hòa thuận tôn trọng lẫn nhau; cha mẹ ông bà phải mẫu mực làm gương cho con cháu. Và chính gia đình ông Y Gôn cũng nêu gương về xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; nuôi dạy con cháu chăm ngoan, thảo hiền.
“Cái khó nhất của người làm công tác "vác tù và hàng tổng" không phải là mệnh lệnh hành chính, mà là làm sao để "ý Đảng" thấm vào "lòng dân", và "việc đời" phải hòa hợp với "việc đạo". Với vai trò là Buôn trưởng, đồng thời là một chức sắc tôn giáo, tôi chọn cách "mưa dầm thấm lâu", lấy sự gương mẫu của bản thân và gia đình để vận động, thuyết phục bà con cùng làm theo”, ông Y Gôl chia sẻ.
Minh Thuận – Đinh Nga
































Ý kiến bạn đọc