Hội LHPN xã Buôn Đôn: Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Buôn Đôn đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình sát thực tiễn. Từ việc hỗ trợ trẻ em mồ côi đến xây dựng “Địa chỉ tin cậy”, những hoạt động này đang góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em vùng biên.
Ấm lòng những “Mẹ đỡ đầu”
Căn nhà nhỏ của em H’Hoài Mlô (12 tuổi) ở buôn Drang Phốk, buôn vùng sâu nhất của xã biên giới, những ngày cuối năm như ấm áp hơn. Trong căn phòng đơn sơ, mấy chị em H’Hoài đón đoàn cán bộ Hội LHPN xã đến thăm với sự thân tình như người thân đi xa mới về.
H’Hoài mất cha khi còn trong bụng mẹ, đến năm 3 tuổi, người mẹ cũng rời bỏ chị em em vì bạo bệnh. Từ đó, người chị gái H’Nguyễn Ngân Mlô trở thành chỗ dựa duy nhất, vừa làm cha, vừa làm mẹ, tần tảo ngược xuôi buôn bán để nuôi các em ăn học. Vượt qua nghịch cảnh, H’Hoài liên tục đạt danh hiệu học sinh tiên tiến suốt bậc tiểu học. Lên cấp 2, ngoài giờ đến lớp, em lại phụ chị trông coi tiệm tạp hóa nhỏ, san sẻ gánh nặng mưu sinh.
![]() |
| Hội LHPN xã Buôn Đôn phối hợp với Công an xã thăm gia đình em H'Hoài Mlô ở buôn Drang Phốk. |
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, từ năm 2024, thông qua kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ, bà Lại Thị Loan (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wer) đã nhận đỡ đầu em H’Hoài. Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở những phần quà định kỳ, mà là sự đồng hành lâu dài, tạo điểm tựa tinh thần vững chắc để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.
Tương tự, cháu H’Ni Êban ở buôn Ea Mar, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ qua đời do bệnh tim và ảnh hưởng của dịch COVID-19, bố một mình gồng gánh nuôi 5 anh em. Thấu hiểu và sẻ chia với mất mát, thiệt thòi của cháu, năm 2021, Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ cháu với mức kinh phí 3 triệu đồng/năm, góp phần tiếp thêm động lực để em vững bước đến trường.
Bà H’Khéo Byă, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Câu chuyện của H’Hoài Mlô là một trong nhiều trường hợp yếu thế được Hội quan tâm trong quá trình triển khai Dự án 8. Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội LHPN xã đã phối hợp với các cấp Hội và tổ chức nhận đỡ đầu cho 7 cháu mồ côi với mức hỗ trợ 600 nghìn đồng/quý/cháu. Bên cạnh đó, các đơn vị vũ trang đứng chân trên địa bàn cũng tích cực vào cuộc như: Đồn Biên phòng Sêrêpốk; Công an xã nhận nuôi 2 cháu tại buôn Drang Phốk theo chương trình Con nuôi đồn biên phòng và con nuôi Công an xã”.
Những sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sợi dây kết nối yêu thương, giúp các em nhỏ vùng biên không bị bỏ lại phía sau.
“Lá chắn” từ “Địa chỉ tin cậy”
Song song với việc hỗ trợ trẻ em, năm 2024, Hội LHPN xã đã chú trọng xây dựng và ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng. Đây được xem như “cánh tay nối dài” của tổ chức Hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại phụ nữ, trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mô hình không chỉ là nơi tiếp nhận thông tin đơn thuần mà còn là nơi trú ẩn tạm thời, hỗ trợ tư vấn tâm lý và kết nối pháp lý cho nạn nhân khi xảy ra sự cố. Chị H’Nụ Knul, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Drang Phốk chia sẻ: “Buôn cách trung tâm xã 18km, đường xá đi lại còn khó khăn nên khi có mâu thuẫn gia đình xảy ra, nếu không có một điểm tựa tại chỗ, chị em thường cắn răng chịu đựng. Từ khi có mô hình này, phụ nữ trong buôn đã mạnh dạn hơn trong việc lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình”.
![]() |
| Chủ tịch Hội LHPN xã Buôn Đôn (bìa trái) trao đổi thông tin tuyên truyền về an toàn cho hội viên phụ nữ buôn Ea Rông. |
Với mô hình “Địa chỉ tin cậy”, khi tiếp nhận nạn nhân, các tình nguyện viên sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, y tế và chính quyền địa phương để can thiệp kịp thời. Điều này giúp hạn chế tối đa những hệ lụy đau lòng, phá vỡ rào cản về định kiến giới và sự im lặng trong cộng đồng. Qua đó, uy tín và vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định, trở thành nơi chị em tin tưởng gửi gắm niềm tin.
Bảo vệ từ sớm, từ xa
Điểm sáng trong việc triển khai Dự án 8 tại xã biên giới Buôn Đôn chính là cơ chế phối hợp “3 bên”: Hội Phụ nữ, Công an xã, Già làng và Người có uy tín. Mỗi lực lượng đảm nhận một vai trò riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ sự bình yên của buôn làng ngay từ cơ sở.
Trong khi Hội Phụ nữ giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, nắm bắt tâm tư hội viên thì lực lượng Công an xã đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực. Đặc biệt, đội ngũ già làng, người có uy tín đóng vai trò “thuyết phục bằng cái lý, cái tình”. Họ là những người chuyển tải Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em bằng tiếng dân tộc, lồng ghép vào các phong tục tốt đẹp, giúp bà con dễ hiểu, dễ làm theo.
![]() |
| Hội LHPN xã Buôn Đôn phối hợp với Công an xã và người có uy tín của buôn Drang Phốk trong việc xây dựng kênh thông tin nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. |
Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, Hội LHPN xã đã phối hợp tổ chức nhiều đợt thăm nắm tình hình tại 8 thôn, buôn. Chị H’Khéo Byă cho hay: “Thông qua mạng lưới này, các nguy cơ bạo lực được phát hiện sớm từ những dấu hiệu bất thường như mâu thuẫn kéo dài, phụ nữ có biểu hiện lo âu, trẻ em bỏ học không rõ lý do... Khi có thông tin, các lực lượng sẽ nhanh chóng can thiệp, không để sự việc âm ỉ kéo dài thành điểm nóng”.
Có thể thấy, khi công tác bình đẳng giới được triển khai bằng những mô hình cụ thể, thiết thực, hiệu quả mang lại là rất rõ nét. Từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đến mô hình “Địa chỉ tin cậy” đang từng ngày thay đổi nhận thức của người dân vùng biên. Đó không chỉ là sự hỗ trợ lúc khó khăn, mà chính là cách xây dựng một “lá chắn” bền vững từ sớm, từ xa, để mỗi căn nhà đều thực sự là một tổ ấm bình yên.
Hoàng Ân
































Ý kiến bạn đọc