Những điểm tựa ở vùng biên giới
Thời gian qua, ở xã Ia Rvê, những đảng viên, người có uy tín là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.
Người uy tín tích cực vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ biên giới quốc gia.
Ông Hà Văn Vượng (dân tộc Thái) là một trong những người có uy tín trong cộng đồng tại xã Ia Rvê. Ông quê ở tỉnh Thanh Hóa, vào lập nghiệp ở vùng đất này theo dự án kinh tế - quốc phòng.
Gia đình ông gắn bó với vùng đất biên giới từ ngày xã Ia Rvê mới được thành lập (năm 2006). Từ đó đến năm 2010, ông là nhân viên hỗ trợ giáo viên của Trường THCS Nguyễn Thị Định. Với tâm huyết, gắn bó và sự am hiểu vùng đất này, ông đóng vai trò là phiên dịch viên tiếng phổ thông cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Bên cạnh đó, ông Vượng là nhân viên y tế thôn, có vai trò tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng; tuyên truyền, hỗ trợ khám chữa bệnh cơ bản và thực hiện các chương trình y tế địa phương.
Ông đến từng nhà vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kiết lỵ, nhắc nhở bà con ăn chín uống chín, không dùng nước suối để sinh hoạt. Nhờ uy tín, sự nhiệt tình, ông được bà con tin tưởng, yêu mến gọi là "bác sĩ".
![]() |
| Ông Hà Văn Vượng (bên phải) là một người có uy tín ở xã Ia Rvê. |
Từ năm 2011, ông Vượng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 12, xã Ia Rvê. Ông tích cực vận động người dân trong thôn đưa trẻ đến trường và tập trung phát triển kinh tế, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư.
Đặc biệt, vào cao điểm nắng hạn, ông cùng chính quyền địa phương và công an xã hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân và động viên bà con chia sẻ nguồn nước chung để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Với vai trò là người có uy tín (từ năm 2012), Bí thư Chi bộ và thành viên Tổ an ninh biên giới, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tham gia bảo vệ chủ quyền, không vi phạm quy chế biên giới và không lấn chiếm đất rừng, đất quốc phòng.
Ông Nông Văn Kiểu (dân tộc Tày) cũng là một người có uy tín tại xã Ia Rvê. Ông đến lập nghiệp tại vùng đất biên giới vào năm 2004 theo chủ trương kinh tế mới. Những ngày đầu ở đây, cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Vì xa xôi, đường đi lại khó khăn, đất xấu, khí hậu khắc nghiệt, nên nhiều hộ dân vào cùng đợt với ông đã chuyển đi nơi khác.
Riêng gia đình ông Kiểu vẫn quyết định bám trụ lại, gắn bó với địa phương. Với 2 ha đất canh tác, vợ chồng ông chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, cuộc sống dần vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, ông vận động các hội viên cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng hội trong sạch vững mạnh.
![]() |
| Mô hình kinh tế của ông Nông Văn Kiểu. |
Là người có uy tín ở địa phương, ông Nông Văn Kiểu luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không nghe theo kẻ xấu. Ông cũng thường xuyên tham gia các buổi tập huấn, hội nghị về biên giới và quốc phòng. Nhờ đó, bản thân ông hiểu rõ vai trò, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Từ những thông tin, kiến thức nắm được, ông đã tuyên truyền đến người dân trong thôn về chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, đoàn kết xây dựng khối đại đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới; đồng thời, bảo tồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
UBND xã Ia Rvê cho biết, trên địa bàn xã có 7 người được công nhận là người có uy tín. Họ là những người gương mẫu trong lời nói, việc làm, am hiểu phong tục, tập quán, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng.
Thời gian qua, người có uy tín đã tích cực phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng trong việc xóa đói, giảm nghèo; vận động đồng bào hăng say thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.
![]() |
| Cán bộ văn hóa xã Ia Rvê nắm tình hình đời sống của người có uy tín trên địa bàn xã. |
Người có uy tín cũng tích cực cùng các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, là những “cột mốc sống” ở vùng biên. Bên cạnh đó, người có uy tín đã có nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể. Từ đó, hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được tăng cường.
Minh Chi – Ngô Xuân
































Ý kiến bạn đọc