Multimedia Đọc Báo in

Xứng danh lực lượng đặc biệt tinh nhuệ

06:31, 16/08/2024

Cách đây 50 năm, ngày 19/8/1974, tại xã Chư Nghé, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai (nay là xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Đặc công 198 trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên được thành lập.

Trung đoàn có nhiệm vụ: bám đánh căn cứ, hậu cứ, kho tàng, sân bay, trung tâm truyền tin, trận địa pháo binh, tiêu diệt sinh lực quan trọng và vũ khí, trang bị kỹ thuật của địch; cơ động tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng trên chiến tr­ường Tây Nguyên.

Trung đoàn đã vinh dự cùng các đơn vị đứng chân trên địa bàn tham gia chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột - một mắt xích có vị trí trọng yếu, quyết định trong chiến dịch Tây Nguyên, mở màn cho Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 biểu diễn võ thuật.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Tây Nguyên và tham gia giải phóng Đà Lạt, Trung đoàn tiếp tục đ­ược lệnh hành quân nằm trong đội hình tác chiến của Quân đoàn 3, tiến công từ h­ướng Tây Bắc vào Sài Gòn, đánh chiếm và chốt giữ các cầu trọng yếu trên h­ướng của Quân đoàn 3, bảo đảm hành lang cơ động cho bộ binh thọc sâu, nhanh chóng vào giải phóng Sài Gòn.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, theo yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn Đặc công 198 chuyển vị trí đóng quân ở nhiều nơi. Năm 1994, Đoàn Đặc công 198 trở lại địa bàn Tây Nguyên, đóng quân ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, xây dựng đơn vị ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Đến ngày 22/5/2013, Bộ Quốc phòng ra quyết định tổ chức lại Đoàn Đặc công 198 thành Lữ đoàn Đặc công Bộ 198.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong từng giai đoạn, Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 thư­ờng xuyên cơ động tác chiến trên nhiều chiến trường, dù nằm trong đội hình chiến đấu của nhiều đơn vị, lúc trực thuộc Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu I, hay trở về đội hình chiến đấu của Binh chủng, đơn vị luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bộ đội đặc công: “Đối với Đảng phải đặc biệt trung thành, đối với dân phải đặc biệt thân ái, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt, bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được...”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lữ đoàn đã đánh hơn 200 trận vào các loại mục tiêu, diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 2.038 tên địch, bắt 1.614 tù binh; phá hủy hơn 1.000 tấn bom đạn, 15 triệu lít xăng dầu, 30 máy bay, 100 xe quân sự và nhiều phương tiện chiến tranh của địch; thu giữ 2.132 khẩu súng, hơn 100 nghìn tấn đạn pháo, 50 xe quân sự, 200 nghìn lít xăng dầu. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lữ đoàn đã đánh hơn 10 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 367 tên địch, bắt sống hàng chục tên, phá hủy và thu giữ nhiều vũ khí, trang bị của địch, giải phóng hơn 6 vạn dân, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Thủ trưởng, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 thực hành tập bài nghiên cứu đánh giá tình hình.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Lữ đoàn đã được tặng thưởng Huân chư­ơng Quân công hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; được Bộ Tư­ lệnh Quân đoàn 3 tặng Cờ ''Luồn sâu bám tốt, đánh trúng mục tiêu''. Đặc biệt ngày 3/6/1976, Lữ đoàn vinh dự đư­ợc Đảng và Nhà nư­ớc phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực l­ượng vũ trang nhân dân. Trực thuộc Lữ đoàn có 3 tập thể và 5 cá nhân được tuyên d­ương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bước vào thời kỳ mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Lữ đoàn luôn quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu theo các phương án; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, Lữ đoàn vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; huấn luyện đúng phương châm, phương pháp; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đối kháng, huấn luyện nâng cao, diễn tập sát với thực tế chiến đấu; nhiều năm liền Lữ đoàn được tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi.

Đối với nhiệm vụ xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Lữ đoàn xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật đặc biệt nghiêm minh, hành động chuẩn mực theo điều lệnh, doanh trại chính quy, sáng – xanh - sạch - đẹp; đơn vị có môi trường văn hóa quân sự tốt.

Đối với các mặt công tác bảo đảm, Lữ đoàn bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tham gia có hiệu quả và giành nhiều giải xuất sắc trong các hội thi xây dựng doanh trại chính quy, xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đối với công tác xây dựng địa bàn, Lữ đoàn đã phối hợp cùng địa phương thực hiện tốt phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", cùng địa phương xây dựng hàng chục ngôi nhà, trường học, làm nhiều công trình phúc lợi xã hội, đường giao thông liên buôn, thôn; giúp hộ chính sách, gia đình neo đơn ổn định cuộc sống; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với hàng chục nghìn ngày công. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đặc biệt, ngày 25/4/2024, Lữ đoàn vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2019 đến năm 2023. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận những cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong những năm qua, là sự động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp bước con đường cha anh, lập lên những thành tích xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Nguyễn Minh Mạnh

Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Bộ 198


Ý kiến bạn đọc