Multimedia Đọc Báo in

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Niềm tin từ cuộc vận động

17:24, 21/01/2011

Vượt qua những thử thách khắc nghiệt của lịch sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi tỏa sáng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi người dân đất Việt. Ai cũng mong muốn học được từ tấm gương của Bác những giá trị tư tưởng và phẩm chất cao đẹp, về sự tận tụy, tâm huyết, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Đồng chí  Phan Xuân Lĩnh, Bí thư Huyện ủy Ea Súp: Cuộc vận động tác động tích cực đến phong trào thi đua yêu nước

 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) trên địa bàn huyện Ea Súp trong 4 năm qua đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo, gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua CVĐ, tinh thần đoàn kết trong nhân dân càng được phát huy, những hình thức tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư đã mang lại những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cũng được phát huy, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần đưa CVĐ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc thực hiện tốt CVĐ đã thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm trong lao động, nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành và từng cá nhân. 4 năm qua kinh tế huyện Ea Súp tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được quan tâm, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đề ra đến năm 2010 đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 14% năm, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm trên 4%. Tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ, toàn huyện có 139 tập thể, cá nhân xuất sắc được Ban chỉ đạo CVĐ cấp xã và huyện khen thưởng. Đó là những minh chứng rõ nét nhất cho tính hiệu quả, thiết thực mang lại từ CVĐ.

 
Thiếu tá  Mai Ngọc Khuê,Trưởng Ban Tuyên huấn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu
Có thể khẳng định sau 4 năm triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, sát với nhiệm vụ thực tiễn của từng cơ quan đơn vị, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang. Tất cả đều nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ, của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức nghiên cứu các chuyên đề và vận dụng linh hoạt trên từng lĩnh vực công tác. Kết quả rõ nét nhất là đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định, trung thành với mục tiêu và lý tưởng XHCN mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối  sống. Các đơn vị đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong, lề lối làm việc; chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tinh thần đoàn kết nội bộ được giữ vững, tình đoàn kết quân dân ngày càng được phát huy. Ý thức thực hành, tiết kiệm chống lãng phí được nâng cao, với kết quả sau 4 năm thực hiện, toàn lực lượng đã tiết kiệm thực trên 550 triệu đồng…. Từ những kết quả trên cho thấy: CVĐ đã thực sự phát huy hiệu quả. Những bài học sinh động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang tạo ra sự chuyển biến trong hành động đối với cán bộ, chiến sĩ. Chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với sự đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và trong toàn Đảng, toàn quân, CVĐ sẽ ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí  Bùi Thị Toan, Bí thư Chi bộ V, Đảng bộ Trường Cao đẳng sư phạm Dak Lak: Cơ hội để nhận rõ đạo đức là “gốc” của mỗi người

 

Có thể nói ngay rằng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) đã có ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; xây dựng ý thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Thông qua CVĐ, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng đã xây dựng cho riêng mình ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; nêu cao hơn nữa ý thức trách nhiệm với nhân dân… Riêng với Chi bộ V chúng tôi là chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền; kết quả thi đỗ tốt nghiệp nói chung, đạt loại giỏi nói riêng của sinh viên các khoa, tổ bộ môn đều tăng  qua các năm là minh chứng sống động nhất. Khó có thể thống kê, lượng hóa đầy đủ kết quả của CVĐ, song xét trên tổng thể, những chuyển biến tiến bộ từ mỗi cán bộ, đảng viên đến sự phát triển chung Chi bộ V đã nói lên giá trị to lớn và hiệu quả thiết thực của CVĐ.
Nhìn chung, qua 4 năm thực hiện CVĐ, cán bộ, đảng viên Chi bộ V nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; nhận rõ đạo đức là "gốc" của mỗi con người, nhất là người cách mạng; từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân để cái gốc đó ngày một tươi tốt, vững bền. Và có thể khẳng định rằng, CVĐ sẽ còn lan tỏa, tiếp tục bám rễ vững chắc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, mỗi gia đình, mỗi người dân; trở thành lối sống đẹp, nếp sống đẹp, lẽ sống cao quý.

 
Ông Diệp Hưng, Phó Giám đốc Ngân hàng Á Châu, chi nhánh Dak Lak: Phát huy tinh thần tương thân, tương ái theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) tại các doanh nghiệp có đặc thù riêng khi gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, có những đổi mới, sáng tạo, phù hợp loại hình hoạt động mỗi DN. Trong các tiêu chí đánh giá chất lượng DN, tiêu chí trách nhiệm xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lòng yêu thương con người, triết lý sống nhân văn được doanh nghiệp thể hiện thông qua các chương trình xã hội từ thiện, những việc làm tình nghĩa. Bên cạnh việc nỗ lực nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh, đưa DN phát triển vững mạnh, Ngân hàng Á Châu (ACB) đặc biệt chú trọng thực hiện các chương trình hoạt động nhân đạo xã hội, qua đó xây dựng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Năm 2010, ACB dành nguồn ngân sách 30 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo xã hội trên phạm vi cả nước. Tại Dak Lak, ACB tích cực tham gia các chương trình vì cộng đồng bằng những hoạt động thiết thực: thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ đồng bào buôn kết nghĩa (buôn Tring - TX.Buôn Hồ), ủng hộ chương trình “Chung tay vì nạn nhân chất độc da cam” của tỉnh, tặng quà tết cho các trung tâm dưỡng lão, trại mồ côi, trẻ khuyết tật trong chương trình “Cây mùa xuân” mỗi dịp tết... với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Mới đây, ACB đã ủng hộ xây dựng 5 căn nhà tình thương tặng các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình khám bệnh phát thuốc cho đồng bào nghèo tại huyện Krông Pak, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Thời gian tới, CVĐ tại DN sẽ tiếp tục đi sâu vào việc nâng cao chất lượng hoạt động thực sự chuyên nghiệp, vì lợi ích của khách hàng, phát huy tinh thần tương thân, tương ái qua các hoạt động xã hội nhân đạo. Hình ảnh một DN mạnh, có uy tín, luôn coi trọng hoạt động vì cộng đồng… sẽ tạo sức hút với khách hàng, góp phần tạo dựng, củng cố thương hiệu, thúc đẩy DN phát triển, góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước.

Nguyễn Thị Lệ, Thôn 7, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông: Lời Bác dạy đã tạo được sự chuyển biến lớn trong đời sống nông thôn

 

Sinh thời, Bác Hồ đã dành nhiều trí tuệ, công sức và thời gian cho vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Bác đã xây dựng một hệ thống quan điểm về vấn đề nông dân trong hệ tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Chính vì vậy, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ), đã có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống ở nông thôn; thu hút đông đảo nông dân hưởng ứng học tập và làm theo. Hiện trên địa bàn xã, thôn nào cũng dấy lên phong trào làm theo lời Bác như: thực hành tiết kiệm, thi đua sản xuất giỏi, giúp nhau làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới…Theo đó, bộ mặt nông thôn cũng có nhiều khởi sắc, hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng. Người nông dân cũng đã chủ động trong việc nâng cao trình độ kiến thức, khoa học kỹ thuật để áp dụng trên đồng ruộng nhằm tăng năng suất, tăng hiệu quả các loại cây trồng. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập gần trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên một cách rõ rệt, tình hình an ninh trật tự ở thôn, buôn được giữ vững. Bản thân ngoài việc tham gia tích cực các phong trào của nông dân, phụ nữ, tôi còn tìm đọc các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác để áp dụng vào cuộc sống hằng ngày và công tác hội; thường xuyên vận động con cháu sử dụng điện, nước tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu khoa học, sống lành mạnh, phát huy tình đoàn kết thôn, xóm… Tôi tin tưởng CVĐ này sẽ tiếp tục tạo được sự chuyển biến trong đời sống nông thôn.

 
Chị Ngô Thị Tình, Công nhân Nông trường Cao su Cư Kpô, Công ty Cao su Dak Lak: Tấm gương đạo đức của Bác đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc sống
Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở nên gần gũi và thấm nhuần trong những công nhân chúng tôi. Đảng bộ, Công đoàn Công ty Cao su Dak Lak và Nông trường Cao su Cư Kpô đã  rất sáng tạo khi gắn nội dung Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bao đảm an toàn vệ sinh lao động”… Chúng tôi noi theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể: luôn xác định trách nhiệm của người công nhân, cố gắng tiếp thu, áp dụng các quy trình kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tận thu trong khai thác mủ, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch sản lượng đơn vị giao. Mặc dù bộn bề với công việc, nhưng với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Nông trường, tôi vẫn thu xếp thời gian tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của anh chị em công nhân để giúp đỡ, động viên họ cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và cải thiện đời sống. Riêng với gia đình chúng tôi luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong mọi lĩnh vực: công tác, học tập, phát triển kinh tế gia đình, sống giản dị, tiết kiệm, chan hòa với xóm giềng đồng nghiệp, các thành viên trong gia đình gắn bó, yêu thương lẫn nhau… Với những nỗ lực đó, bản thân tôi đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 5 năm liền, được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Cao su… Tấm gương đạo đức sáng ngời mà gần gũi của Bác mãi luôn đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày.

Nhóm PV (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc