Multimedia Đọc Báo in

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc tại Dak Lak

15:03, 16/10/2011

Sáng 15-10, Đoàn công tác Quốc hội do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Dak Lak.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Niê Thuật báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

Báo cáo với Đoàn công tác Quốc hội, đồng chí Niê Thuật cho biết tình hình của tỉnh 9 tháng đầu năm 2011, giá trị tổng sản phẩm ước đạt 10.640 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 22.400 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 500 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11,5 triệu USD; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện 2.700 tỷ đồng. Công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào DTTS được triển khai tích cực, đồng bộ và đạt kết quả khá. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở từng bước được đẩy mạnh. Toàn tỉnh hiện có 21 đảng bộ trực thuộc, 945 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 50.153 đảng viên, trong đó, đảng viên người DTTS chiếm 14,2%.

Đối với việc thực hiện chính sách dân tộc theo Chương trình 135 giai đoạn II, tổng kinh phí đầu tư hơn 378 tỷ đồng, đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho 25.420 hộ với 41 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 172 tỷ đồng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng 8,8 tỷ đồng... Nhờ vậy, đến nay, toàn tỉnh đã có 8 xã hoàn thành cơ bản các mục tiêu của Chương trình 135 giai đoạn II. Việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt theo Chương trình 134 đã giúp người nghèo, đồng bào DTTS ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 15.535 căn nhà, cấp 144 ha đất ở cho 5.530 hộ, 2.770 ha đất sản xuất cho 7.737 hộ, giải quyết nước sinh hoạt cho trên 16.000 hộ.

Về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, tỉnh đã ưu tiên đầu tư nhiều nguồn lực cho các vùng khó khăn, vùng tập trung đông đồng bào DTTS nên tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể. Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh chỉ còn 2 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, 9 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 40%. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm nhanh, từ 48,26% năm 2005 xuống còn 14,98% năm 2010. Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn khá cao so với cả nước, chiếm trên 20%, trong đó tỷ lệ hộ đồng bào DTTS nghèo chiếm 57,4%. Có 3 huyện tỷ lệ hộ nghèo trên 40%, 5 xã và 96 thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo trên 80%, đặc biệt có 22 thôn, buôn tỷ lệ hộ nghèo 100%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cũng đã nêu lên một số kiến nghị đối với Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương như: sớm ban hành một số cơ chế, chính sách mới phù hợp với vùng Tây Nguyên trong giai đoạn 2011-2015; đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm để phát triển TP. Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận số 60-KL/TW; đầu tư nâng cấp Quốc lộ 14, 29; quy hoạch phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi; tăng mức hỗ trợ đầu tư phát triển 5 huyện đặc biệt khó khăn là Lak, Krông Bông, M’Drak, Buôn Đôn và Ea Súp; xem xét, phân bổ vốn đầu tư thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015, các dự án định canh, định cư, đào tạo, sử dụng cán bộ DTTS…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận, biểu dương và bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Dak Lak đã đạt được trong thời gian qua. Việc giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao, các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ một số mặt tồn tại, hạn chế của tỉnh như: tỷ lệ đảng viên người DTTS còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao; số lao động qua đào tạo còn ít…

Xác định Tây Nguyên nói chung, Dak Lak nói riêng là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước, tập trung nhiều DTTS sinh sống, vì vậy, thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần đoàn kết thống nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng như tỉnh Dak Lak cần phân tích, đánh giá sâu sắc những thuận lợi, khó khăn của địa phương, của khu vực; thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình, chủ động đề xuất với Trung ương các giải pháp chính sách phù hợp để phát huy nội lực, thế mạnh của tỉnh nhất là tài nguyên đất đai, rừng và nguồn nhân lực; đồng thời khai thác được ngoại lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Bên cạnh đó, để đưa Dak Lak trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của khu vực Tây Nguyên vào năm 2020, tỉnh cần tăng cường kiểm tra, rà soát, xây dựng giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức với mục tiêu cụ thể từng giai đoạn; chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, giữ vững quốc phòng - an ninh, có chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, quy hoạch tốt việc phát triển cây công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Công tác giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là ở cơ sở, cán bộ người DTTS cần được thực hiện bài bản. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ghi nhận và giao cho Văn phòng Quốc hội tổng hợp, chuyển đến các cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Dak Lak, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm, tìm hiểu đời sống bà con DTTS tại 2 buôn Đung A và Đung B (xã Ea Khal, huyện Ea H’leo).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm bà con buôn Đung A và buôn Đung B (xã Ea Khal, huyện Ea H’leo)

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2011, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Ea H’leo cũng như ở 2 buôn Đung A và Đung B, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hoan nghênh những cố gắng, nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng, phấn đấu xây dựng huyện Ea H’leo trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ mới; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng ảnh Bác Hồ cho UBND xã Ea Khal

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tặng ảnh Bác Hồ cho UBND xã Ea Khal, tặng 2 chiếc tivi cho 2 buôn Đung A, Đung B và quà 9 gia đình chính sách; tặng quà gia đình già làng Y Tơm Êban ở buôn Đung A.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng quà các gia đình chính sách

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng Đoàn công tác Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với bà con trong buôn

 

Chủ tịch Quốc hội quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm già làng Y Tơm Êban ở buôn Đung A...

 Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc