Multimedia Đọc Báo in

Nghĩa tình anh em

14:17, 04/07/2020

Với ý thức gìn giữ, bồi đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) thêm bền chặt, gắn bó keo sơn, tỉnh Đắk Lắk đã có những hỗ trợ vật chất, tinh thần thiết thực, giúp người bạn láng giềng có thêm nguồn lực cho cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Cửa khẩu Bu Prăng (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) trong một ngày đầu hè khá đặc biệt. Ranh giới cửa khẩu vắng bóng người dân qua lại như thường lệ do các bên đều hạn chế đi lại, tiếp xúc, song tại đây đã được lực lượng biên phòng, hải quan chuẩn bị, bố trí cho một buổi trao tặng quà ngắn gọn mà vẫn bảo đảm tuân thủ theo đúng các nguyên tắc đối ngoại.

Trực tiếp dẫn Đoàn công tác của Đắk Lắk đến trao quà tặng bạn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng có mặt tại đây từ sớm để kiểm tra mọi công tác chuẩn bị. Trong đợt này Đắk Lắk tặng tỉnh bạn 2 tấn gạo cùng 200 triệu đồng. Đây là kinh phí được trích từ số tiền mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi, vận động cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp, phục vụ cuộc chiến chống Covid-19.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă trao quà của chính quyền,  nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng tỉnh Mondulkiri.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă trao quà của chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng tỉnh Mondulkiri.

Có mặt tiếp nhận món quà, ông Sai Miêng Kim, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chân tình kịp thời của người bạn thân thiết, láng giềng gần gũi Đắk Lắk, khẳng định món quà là biểu trưng của tình đoàn kết, là nguồn động viên cả về vật chất, tinh thần quý báu, giúp nhân dân tỉnh Mondulkiri vượt qua khó khăn, sớm chiến thắng dịch bệnh, ổn định cuộc sống. Ông cũng tin tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân, chính quyền hai tỉnh sẽ ngày càng phát triển bền chặt, gắn bó hơn.

 

Đắk Lắk luôn ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với tỉnh Mondulkiri, theo đúng phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia gầy dựng".

 

 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cũng hỗ trợ nhiều phần quà, gồm: lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật chất, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 có tổng trị giá khoảng 650 triệu đồng tặng lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia là Ty Công an tỉnh Mondulkiri và Tiểu khu Quân sự Mondulkiri. Món quà không chỉ có ý nghĩa giúp cho các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 mà còn góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai bên.

Tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) có chung 73 km đường biên giới, thời gian qua, song song với việc phối hợp với các lực lượng của bạn bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới hai bên, Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động nghĩa tình, chia sẻ với những khó khăn của bạn. Ngoài triển khai các hoạt động góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống giữa nhân dân các xã, các huyện có chung đường biên giới qua công tác kết nghĩa, trên quan điểm “Giúp bạn chính là giúp mình”, trong điều kiện tỉnh nhà vẫn còn khó khăn, song Đắk Lắk luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp bạn tối đa, nhất là trên lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Sai Miêng Kim phát biểu cảm ơn chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Sai Miêng Kim phát biểu cảm ơn chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Đơn cử như xây tặng, bàn giao cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri công trình nhà ăn khang trang, có tổng kinh phí 3 tỷ đồng; hỗ trợ Ty Công an, Tiểu đoàn 303 Cảnh sát Bảo vệ biên giới Campuchia vật liệu xây dựng doanh trại trị giá trên 2,4 tỷ đồng; xây dựng đường điện thắp sáng cho các đồn Ô Rô, Mê Ruch và Đồn Cobaldomray trị giá gần 4,7 tỷ đồng… Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa 2 tỉnh có chung đường biên giới càng bền chặt hơn khi vào dịp Tết Chol Chnam Thmay truyền thống của Campuchia, Đắk Lắk đều cử các đoàn công tác đến thăm, chúc mừng, chia vui với tỉnh bạn Mondulkiri.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc