Multimedia Đọc Báo in

Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi buôn bán

11:37, 15/04/2017
Dọc đường Phan Chu Trinh kéo dài đến đường Hà Huy Tập (TP. Buôn Ma Thuột) có rất nhiều cửa hàng và người bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan thành phố. 
 
Đặc biệt là trên trục đường này có 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, vào giờ cao điểm khi phụ huynh đón trẻ giao thông trở nên phức tạp, kẹt xe, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. 
 
Mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, giải tỏa những điểm này, đừng để nó phát triển thành một điểm chợ, một điểm mua sắm quen thuộc của những người đi đường. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên vừa ghi lại được trên đoạn đường này:
 
Các mặt hàng được bày bán la liệt trên vỉa hè, lòng đường.
Các mặt hàng được bày bán la liệt trên vỉa hè, lòng đường.

 

Đưa cả xe ô tô lên vỉa hè bán dưa
Đưa cả xe ôtô lên vỉa hè bán dưa

 

Công trình xây dựng cứ vô tư chiếm vỉa hè để làm nhà ở tạm
Công trình xây dựng chiếm vỉa hè để làm nhà ở tạm

 

Cửa hàng chiếm hết diện tích của vỉa hè.
Cửa hàng chiếm hết diện tích của vỉa hè.

 

Tôn của một hộ kinh doanh trên đường Phan Chu Trinh trải dài hết phần đường của hè của người đi bộ.
Tôn của một hộ kinh doanh trên đường Phan Chu Trinh trải rộng hết phần vỉa hè .

 

Chỉ một đoạn đường ngắn mà các cửa hàng đã chiếm hết vỉa hè để bày bán.
Chỉ một đoạn đường ngắn mà các cửa hàng đã chiếm hết vỉa hè để bày bán.

 

Giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm.
Giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm.

 

Ánh Ngọc

 

 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.