Multimedia Đọc Báo in

Thành phố Buôn Ma Thuột triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 6 tháng cuối năm

15:06, 07/08/2014

Ngày 7-8, TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2014, lực lượng vũ trang thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng, bảo đảm quân số theo biên chế. Thành phố đã hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung, chương trình dành cho từng đối tượng. Công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cũng được triển khai đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chiến đấu trong mọi tình huống.

Thượng tá Trương Hồng Mận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự 6 tháng đầu năm.
Thượng tá Trương Hồng Mận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự 6 tháng đầu năm.

6 tháng cuối năm, công tác quốc phòng, quân sự TP. Buôn Ma Thuột tập trung vào các nhiệm vụ: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kết hợp với công tác vận động quần chúng; quản lý, duy trì lực lượng dân quân thường trực, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ khu vực phòng thủ điểm cao, thao trường huấn luyện, các công trình phòng thủ và đẩy mạnh phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Huấn luyện lực lượng tự vệ trên địa bàn thành phố.


Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.