Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia) phòng chống dịch COVID-19

21:26, 17/05/2021
Chiều 17-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai 2  Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đồn, chốt thuộc lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).
 
Các đoàn công tác do Đại tá Phạm Hữu Chiến, Chính ủy BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn và Thượng tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến trao quà, hỗ trợ lương thực thực phẩm, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 cho các đơn vị bạn.
 
thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và tặng quà cho Đồn Công an bảo vệ biên giới bộ Co Bal Đom Rây thuộc Ty Công an tỉnh Mondulkiri
Đoàn công tác do Đại tá Phạm Hữu Chiến làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, tặng quà Đồn Công an bảo vệ biên giới bộ Co Bal Đom Rây
 
Cụ thể là các Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Ô Rô, Mê Ruch, Cô Bal Đom Rây thuộc Ty Công an tỉnh Mondulkiri; 3 Trung đội của Đại đội 3, Tiểu đoàn Cơ động số 2 thuộc Tiểu khu Quân sự Mondulkiri. Tổng giá trị vật chất hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng.
 
Đoàn công tác tặng quà
Đoàn công tác tặng quà đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Mê Ruch
 
Trước tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, đại diện các đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, thiệt hại; đồng thời mong muốn thời gian tới, hai lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Mondulkiri (Campuchia) tiếp tục đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
 
Hai bên tiếp tục phối hợp tốt trong quản lý bảo vệ biên giới, thường xuyên trao đổi thông tin; kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.
 
Thượng tá
Đoàn công tác do Thượng tá Nguyễn Công Tuấn làm trưởng đoàn tặng quà Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Ô Rô
 
Đại diện các đồn, chốt thuộc lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu và thiết thực của BĐBP tỉnh Đắk Lắk; thống nhất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, không để lây lan qua biên giới .
 
 Dân Minh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.