Multimedia Đọc Báo in

“Gió mới” ở các xã vùng xa

06:58, 27/08/2025

Từ thôn buôn vùng cao đến các làng chài ven biển, một luồng sinh khí mới đang chảy tràn sau đại hội đảng bộ cấp xã. Với những cán bộ đã được cấp trên lựa chọn kỹ lưỡng, bà con nhân dân tin rằng một chặng đường phát triển đang mở ra, hứa hẹn đưa quê hương vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Kỳ vọng mới ở cấp cơ sở

Ngay sau thành công của đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, không khí phấn khởi, niềm tin và kỳ vọng lan tỏa khắp các thôn buôn miền núi, cũng như các làng chài xa xôi trong toàn tỉnh. Những quyết định phân công cán bộ từ cấp trên không chỉ dừng lại ở thủ tục, mà đã thực sự mở ra một chặng đường mới cho bộ máy lãnh đạo ở cơ sở.

Sau đại hội Đảng bộ xã Xuân Lãnh, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 27 cán bộ đã ra mắt, nhận nhiệm vụ trước toàn thể nhân dân. Đội ngũ cán bộ được hình thành trong bối cảnh đơn vị hành chính sáp nhập đã tạo nên cơ cấu nhân sự đặc biệt. Lực lượng cán bộ này không chỉ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, mà nhiều người từng kinh qua nhiều vị trí ở cấp huyện, xã, vững vàng về bản lĩnh chính trị, dày dạn trong kinh nghiệm quản lý, đồng thời thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng người dân. Những lợi thế này đã giúp bộ máy chính quyền xã bước vào nhiệm kỳ mới với sự tự tin, quyết tâm cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030 quy tụ nhiều cán bộ từ tỉnh, huyện, xã kỳ vọng mang lại nhiều đổi mới trong công tác xây dựng địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lãnh Trần Quốc Huy chia sẻ: Sự kết hợp hài hòa giữa những cán bộ có tầm nhìn chiến lược và những cán bộ từng bám sát đời sống người dân đang mang lại diện mạo mới cho công tác lãnh đạo chỉ đạo. Bởi không chỉ là sự kế thừa, ổn định, đội ngũ cán bộ này còn tạo ra động lực để vận hành chính quyền hai cấp hiệu quả, lấp đầy những khoảng trống lâu nay tại chính quyền cấp xã.

Điều mà hiện nay ai cũng có thể nhận thấy được đó là khí thế làm việc ở cấp cơ sở đã đổi thay rõ rệt. Cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đang đặt trọn kỳ vọng vào ban chấp hành mới - một tập thể vừa có trí tuệ, vừa có kinh nghiệm, giàu nhiệt huyết, trách nhiệm. Đây chính là lực lượng sẽ tạo nên “làn gió mới” ở cấp xã, khẳng định cho những quyết nghị đúng đắn của Đảng và Nhà nước về chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả lãnh đạo ở cơ sở.

Ông La Lan Doãn, một già làng ở thôn Kỳ Lộ (xã Phú Mỡ) bày tỏ: “Đội ngũ cán bộ chủ chốt của nhiệm kỳ mới là những cán bộ được cấp trên chọn lựa kỹ lưỡng, quy tụ những cán bộ nhiệt huyết, giỏi chuyên môn, có năng lực, được đào tạo bài bản và từng rèn luyện thực tiễn qua nhiều công việc, tại nhiều địa bàn. Vì vậy, bà con chúng tôi tin rằng mọi việc sẽ khởi sắc”.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Khi những ngọn đèn đường còn chưa kịp tắt, mặt đường vẫn còn ướt sương đêm, ông Hồ Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đài đã bắt đầu hành trình quen thuộc dài gần 60 km từ Tuy Hòa để có mặt đúng giờ tại trụ sở Đảng ủy phường. Với ông, mệt nhọc với quãng đường đi - về sẽ qua rất nhanh, còn trách nhiệm với công việc, với nhân dân thì không thể bỏ dở.

 

Hơn 28 năm kinh nghiệm công tác, từ cán bộ đoàn cơ sở, đến những vị trí lãnh đạo cấp sở ở tỉnh là hành trang để ông Nam tự tin, vững vàng với nhiệm vụ mới. Ông Hồ Hồng Nam chia sẻ: Hiện nay, đội ngũ cán bộ phường đều là những người đã qua đào tạo, trưởng thành từ nhiều vị trí công tác khác nhau. Với trình độ, kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm cao với nhân dân, chúng tôi sẽ đồng lòng, quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đủ sức dẫn dắt, phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Thực tiễn đã chứng minh, để đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, vai trò của lãnh đạo cấp cơ sở có ý nghĩa quyết định. Họ không chỉ là người truyền đạt nghị quyết của Đảng, mà còn là những người cầm trịch, biến chủ trương thành hành động cụ thể. Sự thành công hay chậm trễ của một địa phương đều ít nhiều gắn liền với sự tận tâm, bản lĩnh của những con người ở tuyến đầu ấy. Từ những nỗ lực, hành động quyết liệt của lực lượng tuyến đầu này, nghị quyết không còn là những dòng chữ mà trở thành hành động, sức mạnh đoàn kết, tạo diện mạo mới cho các xã, phường trong kỷ nguyên mới.

Tuyết Hương - Thùy Thảo


Ý kiến bạn đọc